Nhật ký SEA Games 32 ngày 16/5: Việt Nam 'chốt sổ' 136 huy chương Vàng

Thi đấu xuất sắc ở các môn Cử tạ, Vật, Kick boxing... Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 12 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng 16/5. Kết thúc kỳ SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng với 136 HCV, 104 HCB và 114 HCĐ.

Thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 16/5

Huy chương Vàng (12): Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, 89kg); Trần Huỳnh Như (Dance Sports, B-Girl); Ngô Văn Lâm (vật, 92kg); Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang (Đấu kiếm - kiếm liễu đồng đội nam); Trần Đình Thắng (cử tạ, trên 89kg); Nguyễn Xuân Phương (kick boxing, full contact 60kg nam); Đội hỗn hợp (judo, đồng đội hỗn hợp); Đua thuyền nam nữ 12 crews (U24); Nguyễn Xuân Định (vật, 65kg nam); Ngô Thế Sao (vật, 70kg nam); Cấn Tất Dự (vật, 74kg nam); Nguyễn Hoàng (kick boxing, 67kg nam).

Huy Chương Bạc (3): Nguyễn Thị Hồng Trâm (Dance Sports, B-Girl); Phùng Khắc Huy (vật, 57kg); Bùi Hải Linh (kick boxing, 52kg nữ).

Huy chương Đồng (6): Nguyễn Khoa Diệu Khánh (bóng bàn, đơn nữ); Phasiro (cử tạ, 71kg); Pha Si Ro (cử tạ, 71kg nữ); Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn, đơn nam); Đội nữ kiếm ba cạnh (đấu kiếm); Đội bóng đá U22 Việt Nam

Nguyễn Quốc Toàn giành HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Ảnh: bongdaplus

Cử tạ

Ra quân ở hạng cân 89kg nam, lực sĩ trẻ Nguyễn Quốc Toàn khiến tất cả bất ngờ khi đăng ký mức tạ cao nhất ở cử giật với 150kg, tức ngang kỷ lục SEA Games cũ và thực hiện thành công ngay lần đầu. Lần giật thứ 2, Quốc Toàn tiếp tục nâng lên 155kg để phá kỷ lục SEA Games và tiếp tục thành công.

Đến cử đẩy, mức tạ 185kg ngay lần đăng ký đầu tiên của Quốc Toàn cũng đã ngang bằng với kỷ lục SEA Games. Tiếp theo, Toàn nâng mức lên 190kg và cũng đã thành công. Lượt đẩy cuối cùng, Toàn nâng thành tích lên 193kg, nhưng không nâng được. Dẫu thế, với tổng cử 345kg, Nguyễn Quốc Toàn đã lập kỷ lục SEA Games ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử lần lượt gồm: 155, 190 và 345kg (kỷ lục cũ 150, 187 và 337kg).

Hạng cân trên 89kg, đô cử Trần Đình Thắng đã giành chiếc HCV khá… hú hồn trước đối thủ Rungsuriya Panya (Thái Lan) với tổng cử 359kg (cử giật 150kg, cử đẩy 209kg), hơn đối thủ đúng 1kg. Chưa kể trong những phần thi của mình anh toàn bị bắt lỗi phạm qui, may mà kiện được.

Hạng 71kg nữ, tuyển thủ Phasiro giành HCĐ với thành tích 246kg (cử giật 106kg, cử đẩy 140kg), Phasiro là người dân tộc Chăm. Kết thúc môn cử tạ, Việt Nam giành 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Việt Nam thống trị hai ngôi đầu của nội dung nhày nữ.

Breaking dance

Vượt qua các đối thủ ở vòng bảng, cả hai tuyển thủ Huỳnh Như (biệt danh Shun) và Nguyễn Thị Hồng Trâm (Tinie Rawk) đã góp mặt ở trận chung kết nội bộ nội dung B.Girls. Kết quả, Huỳnh Như đã mang chiếc HCV về cho đoàn Việt Nam, còn Hồng Trâm giành HCB.

Bóng chuyền bãi biển

Đội nữ bóng chuyền bãi biển Việt Nam đã giành chiếc HCĐ khi thắng đội Singapore với tỷ số 2-0.

Các tuyển thủ kiếm liễu Việt Nam giành HCV.

Đấu kiếm

Chung kết kiếm liễu đồng đội nam, các tuyển thủ Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Minh Quang đã thắng kịch tính đối thủ Singapore 45-37 để giành HCV. Sở dĩ nói kịch tính, vì trước đó các kiếm thủ Việt Nam đã bị Singapore liên tục dẫn điểm, sau đó mới hòa nhau 30-30, rồi bắt đầu vượt lên để giành HCV rất ấn tượng. Đây cũng là HCV đồng đội đầu tiên ở môn kiếm liễu nam của Việt Nam.

Nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh nữ, các tuyển thủ Việt Nam chỉ giành HCĐ. Kết thúc môn đấu kiếm, Việt Nam giành 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Bóng bàn

Nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Tú lọt vào chung kết gặp tay vợt Yong Izaac Quek (Singapore) mới 17 tuổi và Tú đã thua nhanh tay vợt trẻ này 4-0 (3/11, 6/11, 8/11, 7/11) nên chỉ giành HCB. Nội dung này, tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành HCĐ.

Nội dung đơn nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã thua tay vợt Thái Lan 1-4 ở bán kết, nên cũng chỉ giành HCĐ. Kết thúc môn bóng bàn, Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Các đô vật Việt Nam không có đối thủ xứng tầm ở khu vực Đông Nam Á.

Vật

Vật thi đấu ngày cuối cùng với 6 hạng cân nam vật tự do, kết quả chúng ta có 4 tuyển thủ giành HCV gồm: Nguyễn Xuân Định (hạng 65kg), Ngô Thế Sao (70kg), Cấn Tất Dự (74kg) và Ngô Văn lâm (92kg). Các trận đấu kể trên để diễn ra rất chóng vánh với chiến thắng áp đảo thuộc về các đô vật Việt Nam.

Riêng Phùng Khắc Huy (57kg) và Trần Văn Trường Vũ (86kg) giành HCB. Kết thúc SEA Games 32, vật là một trong những môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn Việt Nam với 13 HCV.

Judo giành chiếc HCV ở nội dung đối kháng hỗn hợp.

Judo

Ở nội dung đồng đội hỗn hợp, các võ sĩ Việt Nam đã gặp Thái Lan ở chung kết. Các tuyển thủ Nguyễn Hải Ba, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lan, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh đã có trận đấu cân tài ngang sức với đối thủ khi hòa 3-3. Ở trận quyết định, Dương Thanh Thanh đã thắng ippon võ sĩ Oeda, mang chiếc HCV về cho Việt Nam khi thắng chung cuộc 4-3.

Kick boxing

Hạng 60kg nam, Nguyễn Xuân Phương có trận thắng 3-0 trước Soukan Taipanyavong (Lào) để giành HCV. Chung kết 67kg, Nguyễn Hoàng gặp Jeremy. Kết quả, Nguyễn Hoàng đoạt chiếc HCV cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Hạng 52kg nữ, Bùi Hải Linh chỉ giành HCB sau khi thua đối thủ của Philippines.

Đua thuyền truyền thống

Nội dung đua thuyền 12 người nam nữ cự ly 800m đua 2 vòng, đội Việt Nam đã giành HCV với thành tích 7’45”135 khi hơn các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Malaysia.

Arnis

Ngày cuối, Việt Nam chỉ giành 4 HCĐ ở nội dung biểu diễn cá nhân và đồng đội nam, nữ.

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ky-sea-games-32-ngay-16-5-viet-nam-chot-so-136-huy-chuong-vang-post247943.html