“Nhặt” đồ người

P.K

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Thị Ngân (1992, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đi lượm ve chai rất sớm. Khoảng 2 giờ ngày 1-11, khi đi ngang qua xưởng mộc của anh Trần Công Du (1974), tại nhà số K389/16-Hà Huy Tập (Đà Nẵng), Ngân cạy cửa vào bên trong trộm cắp gần như toàn bộ đồ nghề làm mộc của anh bao gồm hơn 10 loại dụng cụ như: máy mài, máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa... Do số lượng tài sản nhiều nên Nguyễn Thị Ngân đã cho vào các bao tải mang theo vận chuyển thành nhiều lần. Tuy nhiên, khi quay lại lần thứ hai thì bị anh Du và hàng xóm bắt quả tang giao cho cơ quan CA xử lý.

Đối tượng Ngân và tang vật.

* Trời sáng ra chưa tỏ mặt người, anh Đào Ngọc Long (1990, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), bảo vệ bãi bán sắt, thép và linh kiện máy móc của Cty Vĩnh Hạnh Trung tại số 209- Trường Chinh (Đà Nẵng) phát hiện có người lẻn vào trộm cắp tài sản. Anh Long liền tri hô và đuổi theo bắt giữ kẻ trộm cùng tang vật là một cục gang khá nặng đã được chuyển ra bên ngoài khu vực bãi. Ngày 4-11, CAP An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp của Nguyễn Duy Thư (1940, trú H. Triệu Sơn, Thanh Hóa).

P.K

Đối tượng Ngân và tang vật.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_157225_-nha-t-do-nguo-i.aspx