Nhật chuẩn bị bàn giao 2 tàu bảo vệ bờ biển cho Philippines

Nhật Bản và Philippines đang đàm phán về việc chuyển giao hai tàu bảo vệ bờ biển cỡ lớn tới Manila, theo Reuters 12/8.

Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nhật, đây là một trong những nỗ lực của Tokyo nhằm giúp Philippines tăng cường công tác phòng thủ ở vùng Biển Đông, đồng thời cũng là một phần của thỏa thuận về thiết bị quốc phòng giữa 2 bên.

Hai con tàu mà phía Tokyo dự kiến bàn giao cho Manila là loại tàu đặc dụng bảo vệ bờ biển, cỡ lớn, tổng trị giá giá lên tới 8,8 tỷ peso (tương đương 188,5 triệu USD).

“Hai bên đang xem xét khả năng bàn giao 2 tàu”, Masato Ohtaka – Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tại một cuộc họp báo ở Manila. “Chúng tôi đang thảo luận chi tiết và cần thêm một chút thời gian nữa”.

“Chúng tôi cũng đã bàn thảo về việc Nhật Bản có thể giúp Philippines phát triển năng lực quốc phòng, đặc biệt là an ninh hàng hải”, ông Ohtaka nói thêm.

Cuộc thảo luận về việc bàn giao 2 tàu diễn ra trong khoảng 80 phút đồng hồ giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua (11/8) tại thành phố Davao, miền nam Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông – nơi có trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt, có giá trị thương mại hàng năm lên tới 5.000 tỷ USD. Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Nhật Bản tuy không có tranh chấp trực tiếp chủ quyền ở Biển Đông, song lại có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7 vừa qua, liên quan tới vụ kiện Biển Đông do Philippines khởi xướng, Bắc Kinh vẫn một mực khăng khẳng tuyên bố rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” ở Biển Đông.

Nhật Bản kêu gọi Bắc Kinh hãy tuân thủ các phán quyết, song đáp lại Tokyo, Trung Quốc cảnh báo Nhật không được can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

Hồi tuần trước, Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước trên Biển Hoa Đông, do Nhật kiểm soát. Không chỉ Nhật Bản, nhiều quốc gia trên thế giới đều bày tỏ quan ngại trước những tham vọng chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Xem thêm Video Sát thủ săn ngầm của Việt Nam:

Hương Mai (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhat-chuan-bi-ban-giao-2-tau-bao-ve-bo-bien-cho-philippines-d163496.html