Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút hai tàu ngư chính

Ngày 27/9, Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc rút hai tàu ngư chính gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) mà hai bên đang tranh chấp.

Phát biểu với báo giới, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết Nhật Bản đã bốn lần yêu cầu Trung Quốc rút các tàu thăm dò này. Các tàu ngư chính Trung Quốc hiện đang ở gần quần đảo Senkaku và chưa xâm nhập vào vũng lãnh hải của Nhật Bản, nhưng Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản sẽ ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào của hai con tàu này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa có phản ứng nào. Một quan chức thuộc Cơ quan thực thi luật ngư nghiệp Trung Quốc cho biết hai tàu thăm dò đã được cử tới khu vực biển trên từ ngày 23/9. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc Chen, yêu cầu cơ quan lãnh sự Nhật Bản được tiếp cận với bốn công dân Nhật Bản bị Trung Quốc bắt giữ cách đây một tuần do cáo buộc quay phim một căn cứ quân sự của Trung Quốc. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Maehara đã yêu cầu "việc tiếp xúc phải được tiến hành một cách nhanh chóng." Động thái này diễn ra sau khi Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị nước này bắt giữ do đâm vào hai tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hồi đầu tháng Chín, song Bắc Kinh đã đáp lại bằng việc yêu cầu Tokyo phải xin lỗi và bồi thường cho vụ việc này. Trong diễn biến liên quan, Chánh văn phòng Nhật Bản Sengoku cũng tuyên bố Tokyo sẽ yêu cầu Bắc Kinh bồi thường cho những thiệt hại do tàu cá Trung Quốc đâm vào các tàu của lực lượng bảo vệ biển của Nhật Bản. Đánh giá về khả năng hàn gắn quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và ba thế giới này, ông Sengoku cho rằng hiện giờ điều này phụ thuộc vào phía Trung Quốc./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-ban-yeu-cau-trung-quoc-rut-hai-tau-ngu-chinh/20109/61780.vnplus