Nhật Bản tiếp tục chương trình xả nước thải nhiễm hạt nhân

Theo dữ liệu từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), cho đến nay, Nhật Bản mới chỉ xả 1%, tương đương 19.000 tấn, lượng nước nhiễm hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hỏng trong vụ động đất và sóng thần năm 2011.

Tính đến tháng 4 năm nay, nhà máy còn chứa khoảng 1,32 triệu tấn nước bị ô nhiễm hạt nhân. TEPCO đã lên kế hoạch tiến hành bảy đợt xả nước trong năm nay, đồng thời tính đến việc bổ sung thiết bị xử lý. TEPCO báo cáo rằng khoảng 360 triệu USD đã được chi cho dự án xả thải, bao gồm xây dựng các đường hầm dưới biển và giám sát vật liệu phóng xạ.

Nhà máy Fukushima Daiichi còn chứa khoảng 1,32 triệu tấn nước bị ô nhiễm hạt nhân.

Thêm vào đó, kế hoạch tài trợ cho việc ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho năm tài chính 2024 của TEPCO đã được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phê duyệt. Kế hoạch này phân bổ khoảng 1,66 tỷ USD cho công việc trong một năm, bao gồm cả việc loại bỏ nhiên liệu hạt nhân.

Đến cuối tháng 3, bốn đợt xả đã hoàn tất, thải ra khoảng 31.200 tấn nước nhiễm hạt nhân.

Vào tháng 8/2023, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải Fukushima ra Thái Bình Dương, bất chấp sự phản đối trong nước và quốc tế. Đến cuối tháng 3, bốn đợt xả đã hoàn tất, thải ra khoảng 31.200 tấn nước nhiễm hạt nhân. Tuy nhiên, do nước bị ô nhiễm liên tục được sản xuất nên tổng khối lượng lưu trữ chỉ giảm 19.000 tấn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhat-ban-tiep-tuc-chuong-trinh-xa-nuoc-thai-nhiem-hat-nhan-231791.htm