Nhật Bản thua sốc Iraq, báo Hàn Quốc không hiểu sao MU lại muốn thủ môn Nhật

Trận thua của Nhật Bản trước Iraq khiến dư luận Hàn Quốc & Trung Quốc cũng quan tâm.

Nhật Bản nhận thất bại gây sốc 1-2 trước Iraq ở trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup. Họ đã thủng lưới 2 lần chỉ trong hiệp 1 và vấp phải hàng phòng ngự quá vững chắc của Iraq, với bàn thua duy nhất từ đội bóng Tây Á tới ở phút bù giờ hiệp 2.

Báo chí Nhật Bản lo lắng sẽ lại có một "Bi kịch Doha" tái diễn, 31 năm sau khi Nhật Bản thua Iraq và mất vé dự World Cup 1994

Sau trận đấu Nhật Bản đã trở thành tâm điểm của báo chí Đông Á chứ không chỉ riêng truyền thông trong nước. Rất nhiều vấn đề được mổ xẻ, từ sự bế tắc tấn công của “Samurai Xanh” và sai lầm của hàng phòng ngự cho tới năng lực của thủ môn Zion Suzuki lẫn một số cầu thủ tuyến sau.

Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện rất nhiều bình luận thể hiện sự bất ngờ của dân mạng nước này với trận thua của Nhật. “Chẳng phải Nhật Bản đang nhắm tới chức vô địch?” là câu bình luận quen thuộc trên Weibo, trong khi dòng chữ “Bi kịch Nhật Bản” thường xuyên xuất hiện trong các post của mạng NetEase.

Trong khi đó báo chí Hàn Quốc thì nhắm vào thủ môn Suzuki và thắc mắc vì sao có lúc Manchester United lại quan tâm đến thủ thành sinh ra ở Mỹ này. Hãng tin X Sports viết: “Suzuki là nguyên nhân thất bại của Nhật Bản, anh ta không có chút gì chắc chắn trong các pha xử lý và có vẻ cũng chẳng chỉ huy được các hậu vệ phía trên”.

Trang Goal.com phiên bản Hàn Quốc thì viết: “Lý do gì mà có lúc MU quan tâm đến thủ môn Suzuki? Anh ta không kiểm soát được tốt các pha bóng bổng và đó là nguyên nhân dẫn tới bàn thua đầu tiên của Nhật trước Iraq. Một thủ môn để có thể bám trụ được ở các giải đấu lớn phải biết kiểm soát tốt trên không và bắt chắc tay, nhưng Suzuki cả hai điều đều không làm được”.

Zion Suzuki trở thành tiêu điểm chỉ trích trên truyền thông cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc

Trong lòng nước Nhật, không chỉ Suzuki mà cả một số hậu vệ Nhật khác cũng bị “soi”. Hậu vệ trái Hiroki Ito là một trong số đó và tờ Tokyo Sports đã nhắc lại việc hậu vệ này có màn trình diễn khá tệ ở trận thua Costa Rica tại World Cup 2022. “Anh ta chuyền về quá nhiều khiến một bên cánh không tấn công nổi. Anh ta vẫn là cỗ máy chuyền về mà chúng ta đã biết cách đây hơn 1 năm”, tờ này viết.

Qatar gợi lại nhiều đau đớn cho các fan bóng đá Nhật Bản, họ không chỉ thắng Nhật Bản ở chung kết Asian Cup 2019 mà còn là địa điểm của trận thua trước Iraq khiến Nhật Bản lỡ tấm vé dự World Cup 1994. Dù thua Iraq lần này ở thành phố Al Rayyan, nhưng trận thua Iraq năm xưa khiến “Bi kịch Doha” lại được gợi lên trong đa số các bài báo Nhật Bản.

Bài viết trên tờ Asahi Shimbun có đoạn sau: “Thật không may khi HLV Moriyasu đã luôn gắn liền với những trận thua của đội tuyển chúng ta trước Iraq, năm 1993 khi ông ấy là cầu thủ và giờ là năm 2024 khi đã lên làm HLV. Nhưng chúng ta vẫn còn trận gặp Indonesia để giành chiến thắng và đi tiếp, đừng để ác mộng tái hiện”.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhat-ban-thua-soc-iraq-bao-han-quoc-khong-hieu-sao-mu-lai-muon-thu-mon-nhat-c28a67360.html