Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc gia tăng áp lực với CHDCND Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vừa tái khẳng định sẽ tăng áp lực đối với CHDCND Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, đồng thời phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vừa tái khẳng định sẽ tăng áp lực đối với CHDCND Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, đồng thời phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, một mặt Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận của 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ diễn ra gần đảo Jeju và tuyên bố đây là động thái đe dọa an ninh khu vực Đông Bắc Á. Đồng thời, CHDCND Triều Tiên tiếp tục khẳng định sẽ tăng cường các hoạt động răn đe hạt nhân, nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

AP

(Theo Reuters)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nhat-ban-hoa-ky-han-quoc-gia-tang-ap-luc-voi-chdcnd-trieu-tien--n124181.html