Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực an ninh biển

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tương đương 500 triệu USD nhằm tăng cường khả năng an ninh trên biển cho các nước ven Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo báo An ninh Thủ đô, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tương đương 500 triệu USD nhằm tăng cường khả năng an ninh trên biển cho các nước ven Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Kono thông báo kế hoạch này tại buổi họp báo chung, sau cuộc họp về an ninh giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng 2 nước Nhật Bản và Mỹ tại Washington hôm 17/8.

Tàu tuần tra Nhật Bản

Ông Kono nói rằng, Nhật Bản sẽ bắt đầu kế hoạch hỗ trợ từ năm nay cho tới hết năm 2019, nhằm giúp các nước ven biển khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường khả năng an ninh trên biển.

Theo báo Tri thức trực tuyến, một quan chức Nhật Bản cho biết khoản viện trợ sẽ được sử dụng để mua sắm tàu tuần tra và các thiết bị an ninh hàng hải khác. Nhật Bản cũng sẵn sàng giúp đỡ các đối tác trong đào tạo nâng cao năng lực của nhân viên chấp pháp trên biển.

Khoản viện trợ 500 triệu USD của Nhật Bản cũng bao gồm 16 tàu tuần tra trên biển mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam và Philippines. Ông Kono khẳng định động thái của Nhật nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực và không nhằm chống lại bất cứ bên thứ ba nào.

Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono cũng cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ trong việc nâng cao năng lực an ninh biển cho các đối tác, chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á.

"Chúng tôi nhất trí rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực trong sự minh bạch", ông Kono cho biết.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhat-ban-ho-tro-viet-nam-nang-cao-nang-luc-an-ninh-bien-a199443.html