Nhật Bản dẫn đầu về vốn đăng ký đầu tư tại TP.Đà Nẵng

Hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng và Nhật Bản hiện đang phát triển mạnh mẽ...

Cầu đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố Nhật Bản, bao gồm Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu và đang có quan hệ hợp tác cùng với 15 tỉnh/thành phố khác của Nhật Bản

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, hoạt động hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng và Nhật Bản đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 1 tỷ USD cho 222 dự án, chiếm 23,5% số lượng dự án và chiếm 26% vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố. Hầu hết dự án đều đang hoạt động tốt, đóng góp tích cực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh.

“Hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố của Nhật Bản là điểm sáng trong bức tranh đối ngoại- Đó không chỉ đơn thuần chỉ là hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại mà còn là một tình bạn chân thành được xây dựng dựa trên lòng tin, hiểu biết và sự tôn trọng lẫn nhau. Trải qua nhiều thử thách và khó khăn, mối quan hệ này luôn đứng vững và đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên và góp một phần vào sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Những năm qua, hoạt động thương mại giữa Đà Nẵng và Nhật Bản cũng đang phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu giữa hai bên đã đạt 730 triệu USD trong năm 2022, nhập khẩu ước đạt 440 triệu USD, đóng góp tích cực vào hợp tác thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, các trường đại học ở Đà Nẵng và Nhật Bản cũng đã và đang hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch. Đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra giữa hai bên, như Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật và các lễ hội khác.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thông tin thêm Đà Nẵng cũng đã thiết lập hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục Nhật Bản để đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là Trường Đại học Đông Á đã có những hợp tác nổi bật những năm qua trong lĩnh vực này.

Ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp Nhật Bản

Theo ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á, hiện tổng số đối tác Nhật Bản hợp tác đào tạo và tạo việc làm cho sinh viên Đại học Đông Á lên đến hơn 100 đơn vị, trong đó có 8 tỉnh, thành phố, hơn 90 đối tác là các tập đoàn, doanh nghiệp bên cạnh các hợp tác học thuật, nghiên cứu và trao đổi sinh viên quốc tế với các trường đại học tại xứ sở hoa anh đào.

Tính đến năm 2023, Đại học Đông Á đã cử hơn 500 sinh viên sang thực tập và làm việc tại nước ngoài, trong đó đa phần là Nhật Bản. Chỉ tính riêng trong năm 2022 - thời kỳ sau đại dịch Covid-19, đã có 238 sinh viên các ngành Điều dưỡng, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Điện–Điện tử, Công nghệ thông tin, kỹ thuật Ô tô, Ngôn ngữ Nhật của ĐH Đông Á sang Nhật Bản du học, thực tập và làm việc; trong số đó có 40% sinh viên nắm bắt được cơ hội này từ “Ngày hội việc làm Nhật Bản 2022” do Đại học Đông Á tổ chức.

“Hiện nay, số lượng sinh viên đăng ký sang Nhật Bản thực tập và làm việc ngày càng đông với hơn 1.000 sinh viên theo học tiếng Nhật ở 15 ngành đào tạo. Bên cạnh cử chuyên gia đào tạo và hướng dẫn thực hành cho sinh viên, những sinh viên nào có năng lực tiếng Nhật tốt sẽ được đối tác Nhật phỏng vấn theo cả 2 hình thức offline và online ngay để tham gia internship tại Nhật Bản”, ông Lương Minh Sâm thông tin thêm.

Được biết, ngay trước thềm Lễ tốt nghiệp năm 2023 này, vào ngày 19/4 vừa rồi, Lễ tốt nghiệp lớp cử nhân Điều dưỡng và trao quyết định làm việc lâu dài tại tập đoàn y tế Aijinkai Nhật cho 13 sinh viên vừa hoàn thành chương trình internship 01 năm tại Nhật Bản cũng là Lễ tốt nghiệp đầu tiên dành cho 21 SV điều dưỡng chương trình Aijinkai và cũng là những SV đầu tiên của khóa học nhận bằng tốt nghiệp năm 2023 để bắt đầu làm việc ngay sau ngày ra trường tại hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế tiên tiến ở Nhật Bản.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, lĩnh vực du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đã và đang thu hút lượng lớn du khách Nhật Bản, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và du lịch của thành phố. Sau đại dịch Covid-19, đường bay Đà Nẵng-Narita đã mở lại từ ngày 26/3/2023 đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản. Đã có hàng nghìn du khách và các nhà đầu tư Nhật Bản đến Đà Nẵng tham quan du lịch và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giao lưu văn hóa.

Ngô Anh Văn

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/nhat-ban-dan-dau-ve-von-dang-ky-dau-tu-tai-tp-da-nang.htm