Nhật Bản chi 1,7 tỉ USD nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch chi 1,7 tỉ USD nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ để đối phó với tên lửa Triều Tiên.

Theo truyền thông Nhật Bản, Tokyo dự định nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 được Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin chế tạo.

Theo kế hoạch nâng cấp, hệ thống Patriot PAC-3 sẽ tăng gấp đôi tầm bắn, đến 30-40km so với hệ thống hiện đang triển khai.

Chính phủ Nhật Bản cũng thông báo đang tiến hành đàm phán với Mỹ về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), cũng nhằm mục tiêu đề phòng tên lửa Triều Tiên.

Trong tháng 9 vừa qua, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong-1 có tầm bắn 1000km xuống biển Nhật Bản.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/nhat-ban-chi-17-ti-usd-nang-cap-he-thong-phong-thu-ten-lua-615348.bld