Nhật Bản: Bánh quy hình Trump đắt hàng hơn bánh bao Abe

Bánh quy vị si-rô lá phong in hình tổng thống Mỹ Donald Trump đang vượt bánh bao nhân đậu in hình thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, theo lời người bán hàng tại tòa nhà quốc hội Nhật Bản.

Hộp bánh quy in hình ông Trump đang chơi bài với tổng thống Nga Vladimir Putin và một người phụ nữ nhìn giống thủ tướng Đức Angela Merkel, trong khi ông Abe đứng xem.

"Bánh quy Trump đang là mốt”, một nhân viên cửa hàng tên Mieko Satou nói. Khách hàng chính ở đây là các nhà vận động hành lang và những người ủng hộ chính trị. “Khi mới ra mắt hồi tháng 1, bánh quy Trump bán chạy hơn bánh bao Abe, nhưng giờ bánh Abe đang hút khách trở lại”, cô nói thêm.

Theo nhà sản xuất, công ty Daito Co., mỗi sản phẩm này bán được khoảng 5.000 hộp trong suốt 3 tháng qua. Tính từ năm 2006 đến nay, khoảng 780.000 hộp bánh bao Abe đã được bán ra từ khi ông này lên nắm quyền.

4 lá bài với hình ảnh 4 vị nguyên thủ quốc gia

Nhà sản xuất áp dụng lối chơi chữ, vì Trump trong tiếng Nhật có nghĩa là “đánh bài”. "Với vẻ mặt cáu kỉnh, ông Trump là một nhân vật hứa hẹn cho các loại snack”, Toshio Okubo, chủ tịch Daito nói. Đây là sản phẩm đầu tiên dùng hình ảnh của một nguyên thủ nước ngoài và doanh thu bánh quy Trump tăng nhanh chóng mặt, ông Okubo cho biết.

Ban đầu, ông Okubo định sử dụng hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong những người chơi bài trên hộp nhưng lại thôi vì sợ Trung Quốc kiện. Dòng bánh quy Trump sẽ dừng bán vào cuối tháng này, nhưng Daito đang nghĩ đến một loại snack khác có hình vị tổng thống Mỹ.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nhat-ban-banh-quy-hinh-trump-dat-hang-hon-banh-bao-abe-20170427020915831p99c119.news