Nhập lậu 6 tấn nấm khô

Hải quan Keelung, Đài Loan (Trung Quốc) đã áp dụng thành công kỹ thuật quản lý rủi ro sau khi phát hiện và thu giữ 6.000 kg nấm khô nhập lậu mà không có bất cứ nguồn tin báo nào.

Tang vật bị thu giữ

Hàng lậu đã được tìm thấy trong một container 40 feet chứa hàng nhập khẩu đến từ Hạ Môn, Trung Quốc, khai báo trên bản lược khai là bàn trà.

Với giá trị thị trường ước tính khoảng 12 triệu Đài tệ, số nấm khô nhập lậu đã bị tịch thu bởi lực lượng chống buôn lậu Hải quan Keelung.

Hải quan Keelung cho biết, việc buôn lậu các sản phẩm nông nghiệp từ Trung Quốc đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động thương mại thông thường.

Chính phủ đã có những nỗ lực trong việc kêu gọi khu vực tư nhân kê khai trung thực hàng hóa nhập khẩu.

Để bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp trong nước và đảm bảo an toàn thực phẩm, Hải quan Keelung sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực để nhắm mục tiêu vào các lô hàng nghi vấn, nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu.

Nam Danh (theo Taiwan Custom)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhap-lau-6-tan-nam-kho.aspx