Nhanh hơn, hiệu quả hơn

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến hạn hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân (15.8). Tuy nhiên, đến nay đa phần các địa phương đều chưa thực hiện hiệu quả việc giải ngân. Có nhiều địa phương chưa có người lao động nào nhận được tiền trợ cấp. Thêm vào đó, số các doanh nghiệp nộp hồ sơ cho công nhân để nhận tiền hỗ trợ vẫn còn hạn chế.

Nhiều địa phương chi trả chậm gói hỗ trợ

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lâm cho biết, thành phố dự kiến có 1.097.865 người được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền 1.777 tỷ đồng. Tuy vậy, đến nay, Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh chỉ mới xác nhận được cho hơn 683.000 lao động và giải ngân được hơn 12.000 lao động với số tiền 6,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động tại nhiều địa phương còn thấp. Nguồn: ITN

Tỷ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động tại nhiều địa phương còn thấp. Nguồn: ITN

Theo ông Lâm, nguyên nhân TP. Hồ Chí Minh triển khai việc hỗ trợ chậm vì số lượng lao động thuộc diện hưởng chính sách quá lớn, cần có sự chuẩn bị kỹ về nhân sự, kinh phí. Do yêu cầu người sử dụng lao động phải bảo đảm chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng hỗ trợ nên cần có nhiều thời gian để rà soát kỹ về tính chính xác của thông tin liên quan đến tình trạng nhà ở của người lao động. Thêm vào đó, chưa có sự thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trong việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh với lý do người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi đặt trụ sở chính, không cùng tỉnh, thành phố với chi nhánh công ty.

Còn tại Thanh Hóa, theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa có 3 địa phương gồm TP. Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn có lao động đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, với khoảng 9.600 người. Đến nay, tiến độ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động của các địa phương còn chậm; chưa có người lao động nào tại Thanh Hóa được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hay như tại Nghệ An, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 18.000 người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 140 lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.

Cần có nơi để người dân phản ánh

Để đốc thúc việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Cụ thể, tại Công văn số 4453/VPCP-KTTH ký ngày 16.7.2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định số 8/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3.7.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với UBND TP. Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp; đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (18.7.2022), Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ, việc chậm tiến độ là do một số địa phương "sợ sai" nên yêu cầu cần có thêm các xác nhận. Trong yêu cầu, chỉ cần xác nhận của chủ nhà trọ nhưng nhiều nơi yêu cầu xác nhận của cả chính quyền địa phương, xã, phường dẫn đến phát sinh thủ tục làm chậm tiến độ giải ngân. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cũng đang trong thời kỳ tập trung sản xuất để khôi phục sau đại dịch, nên việc phải làm quá nhiều thủ tục cho nhiều người sẽ không được họ ưu tiên, dẫn đến lao động không được hưởng lợi.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà bằng văn bản, gọi điện trực tiếp và đi kiểm tra. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị, các địa phương nghiên cứu thật kỹ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để hiểu đúng những hướng dẫn trong việc hỗ trợ người dân, tránh việc hiểu chưa đúng rồi triển khai theo hướng phức tạp. Lao động chỉ cần đang thuê nhà, đang tham gia bảo hiểm (dù doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm) vẫn thuộc đối tượng hỗ trợ.

"Thủ tục hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg rất đơn giản, nhằm đưa tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân. Đây là chính sách rất ý nghĩa, giúp người lao động nhận thấy sự quan tâm của Chính phủ trong việc giữ chân người lao động, khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19" - Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng cho rằng, các địa phương cần xây dựng kênh thông tin, đường dây nóng để người dân phản ánh về việc thuộc diện hưởng chính sách nhưng không nhận được hỗ trợ. Quá trình thực hiện hỗ trợ có vướng mắc có thể trao đổi ngay với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để giải quyết cho người dân.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 14.7, đã có 51 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được là 17.782 doanh nghiệp với 877.640 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 547,5 tỷ đồng. Trong đó 6.007 doanh nghiệp tương ứng 514.406 lao động đã được thẩm định và phê duyệt danh sách. Với số lao động trên, kinh phí chi trả là 348,98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 2.516 doanh nghiệp với 210.904 lao động đã nhận được tiền hỗ trợ. Các địa phương đã có giải ngân là Hà Nội, Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang.

Dương Lê

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/nhanh-hon-hieu-qua-hon-i296637/