Nhân viên thu ngân lãnh án vì thích nên lấy đồ siêu thị về dùng

Lợi dụng việc được phân công tính tiền, nhân viên thu ngân siêu thị Lotte đã tham ô hơn 5,5 triệu đồng của siêu thị thông qua việc lấy đồ không trả tiền, không tính tiền sản phẩm.

Ngày 12-4, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lại Thanh Bình 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Lê Thị Hương Giang 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc tại quầy thu ngân siêu thị Lotte (quận Gò Vấp, TP.HCM), do thiếu người nên ban giám đốc Siêu thị đã phân công Bình hỗ trợ tính tiền tại quầy thu ngân.

Trong thời gian làm việc, Bình có kết nối với Giang (cùng là nhân viên siêu thị) chiếm đoạt tài sản là hàng hóa của siêu thị Lotte.

Ngày 17-12-2021, Giang tráo mã sản phẩm nồi cơm điện để Bình tính tiền chiếm đoạt số tiền chênh lệch 1,749 triệu đồng. Cũng trong lần tính tiền này, Bình không tính tiền máy vắt cam giá 668.000 đồng để chiếm đoạt cho bản thân.

Một ngày sau, Giang mang máy ép trái cây (giá 2,446 triệu đồng) ra quầy thì Bình tiếp tục không tính tiền, mang về nhà sử dụng.

Hai bị cáo Lại Thanh Bình (áo trắng) và Lê Thị Hương Giang tại tòa. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Tiếp theo, ngày 19-12-2021 Bình đồng ý không tính tiền cho một nhân viên khác của siêu thị 76 bịch sữa tươi, 05 gói mì Kokomi và 04 hộp nhang muỗi trị giá 681.500 đồng.

VKSND quận Gò Vấp xác định Lại Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn do siêu thị giao nhiệm vụ tính tiền ở quầy thu ngân. Bị cáo này đã có hành vi cấu kết với Lê Thị Hương Giang chiếm đoạt sản phẩm của siêu thị với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm là 5,5 triệu đồng.

Tại tòa, hai bị cáo khai vì thấy nồi cơm điện nhà chị T.T.M.T (nhân viên siêu thị) bị hư, nên cả hai bàn bạc đánh tráo mã sản phẩm lấy nồi cơm điện tốt hơn tặng bạn. Còn việc tính tiền giảm các sản phẩm gồm sữa, nhang muỗi và mì gói là do nhà chị T. quá nghèo, đang nuôi con nhỏ nên muốn giúp.

Đối với máy vắt cam và máy ép trái cây, bị cáo Bình khai vì thấy thích nên lấy về nhà sử dụng, không có ý gì khác.

Theo HĐXX nhận định, các bị cáo lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của siêu thị Lotte đã cấu thành tội tham ô tài sản nên cần có mức án phù hợp để phòng ngừa chung xã hội.

Tuy nhiên, các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại. Đồng thời, các bị cáo đã hỗ trợ cơ quan điều tra mau chóng làm sáng tỏ vụ án. Bị hại là siêu thị Lotte đã rút đơn tố cáo, viết đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã cân nhắc khi lượng hình.

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhan-vien-thu-ngan-lanh-an-vi-thich-nen-lay-do-sieu-thi-ve-dung-post785218.html