Nhân viên tá hỏa phát hiện gần 70 chiếc điện thoại mất cắp

Nhân viên bán điện thoại di động ở siêu thị điện máy phát hiện cửa tủ trưng bày điện thoại mở tung, kiểm đếm có gần 70 chiếc điện thoại bị mất cắp.

Ngày 6/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) trích xuất camera tại siêu thị điện máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý, lấy lời khai người liên quan để điều tra vụ trộm cắp 66 điện thoại trị giá gần nửa tỷ đồng, theo tin tức trên báo Vnexpress.

Gần 70 chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất. Ảnh minh họa.

Ba hôm trước, khi nam quản lý 34 tuổi đến siêu thị làm việc cổng phía ngoài vẫn khóa, còn niêm phong. Khi vào bên trong thì thấy cửa cuốn mở, chuông báo động tắt nên hỏi nhân viên bảo vệ tên H. (18 tuổi) trực ca thì người này nói do mình tắt và mở cửa.

Nhân viên siêu thị điện máy sau đó đã đi uống cà phê. Tuy nhiên vài chục phút sau quay lại thì nhận được tin từ nhân viên quầy điện thoại báo bị kẻ gian đột nhập, mở quầy trưng bày lấy đi 66 điện thoại có trị giá gần 500 triệu đồng nên trình báo công an, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhan-vien-ta-hoa-phat-hien-gan-70-chiec-dien-thoai-mat-cap-d108014.html