Nhân viên bảo vệ chết bất thường trên bãi biển

NLĐO) – Chủ bãi tắm đã phát hiện nhân viên bảo vệ chết bất thường sau ca trực đêm và có dấu hiệu bị tác động ngoại lực.

Khoảng 6 giờ ngày 15-10, người dân đã trình báo cơ quan chức năng việc phát hiện thi thể đàn ông tại khu vực bờ biển gần bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đưa thi thể nạn nhân lên khám nghiệm

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Ban (SN 1965, ngụ phường Mân Thái), nhân viên bảo vệ của bãi tắm Mân Thái.

Trước đó, tối ngày 14-10, ông Ban nhận nhiệm vụ trực đêm tại bãi tắm Mân Thái. Đến sáng 15-10, khi chủ bãi tắm đến nơi thì không thấy ông Ban đâu cả. Chủ bãi tắm đã cùng nhiều người xung quanh đi tìm và hoảng hốt khi phát hiện ông Ban đã tử vong ở khu vực cách bãi tắm khoảng 100m.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu của ngoại lực gây tử vong cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhan-vien-bao-ve-chet-bat-thuong-tren-bai-bien-20161015111633269.htm