'Nhân tố' HTX góp phần giúp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở Chợ Gạo

Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) chỉ còn 735 hộ, chiếm tỷ lệ 1,37%. Việc giảm nhanh số hộ nghèo có sự góp phần quan trọng của 'nhân tố' HTX khi tổ chức liên kết sản xuất trái cây sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, phát triển vùng trồng sản phẩm chủ lực địa phương, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá.

Là một nhà vườn trồng cây thanh long thương phẩm và là một thành viên của HTX Nông nghiệp Sạch Hưng Thịnh Phát (ở ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo), ông Đặng Hoàng Minh cho biết, nhờ tham gia HTX mà ông đã áp dụng thành công mô hình trồng cây theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và được trao đổi, chuyển giao kỹ thuật sản xuất thanh long đạt năng suất, chất lượng để xuất khẩu.

Liên kết sản xuất trái thanh long sạch

Theo ông Minh, nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng mô hình theo kiểu VietGAP, GlobalGAP, nên trái thanh long của thành viên HTX đã được xuất khẩu chính ngạch vào những thị trường khó tính, đầu ra không còn bấp bênh như trước, đời sống ngày càng khấm khá lên.

HTX Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đang thực hiện tốt mô hình liên kết sản xuất trái thanh long sạch.

Cách đây 2 năm, khi HTX Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát được thành lập, với vai trò là Giám đốc HTX, ông Nguyễn Trung Quý luôn tìm tòi những cách làm hay, bước đi đúng hướng, tuyên truyền, kêu gọi nhiều bà con địa phương ở xã Quơn Long tham gia vào HTX, cùng thực hiện mô hình “Liên kết sản xuất trái thanh long sạch”.

Ông Quý chia sẻ: “Mục đích thành lập HTX là tiếp tục phát huy cây thanh long - cây trồng chủ lực của địa phương để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của bà con”.

Với quyết tâm vượt khó vươn lên của bản thân, ông Quý từng dốc hết tâm huyết vào thực hiện mô hình trồng cây thanh long ruột trắng, rồi chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ - một trong những cây trồng chủ lực của xã Quơn Long. Không chỉ trồng thanh long, ông Quý còn kinh doanh, mua bán thanh long tại địa phương, nhờ đó mà kinh tế gia đình ông được cải thiện, sung túc hơn.

Để đảm bảo cho bà con có kinh nghiệm trong quy trình chăm sóc cây thanh long mang lại hiệu quả tốt nhất, HTX Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đã chủ động thành lập Câu lạc bộ Khuyến nông, mở các lớp tập huấn mời chuyên gia tham dự chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm hay, khoa học cho bà con nông dân áp dụng.

Đồng thời, HTX này còn hỗ trợ cây giống, hợp tác với các công ty phân bón đảm bảo cung cấp phân bón ngang giá và vận chuyển trực tiếp đến bà con trồng thanh long…

HTX Hưng Thịnh Phát đã quy tụ được 39 thành viên tham gia sản xuất ở 8 Tổ hợp tác tại các ấp trong xã Quơn Long. Tổng diện tích vườn cây của các thành viên là 132 ha với các loại thanh long ruột trắng, ruột đỏ, ruột tím hồng... Ngoài sản xuất, sơ chế trái thanh long, HTX còn chọn thu mua các loại trái cây khác của nhà vườn trong và ngoài tỉnh như: Chanh dây, xoài, bưởi... để sơ chế cung ứng cho các đối tác.

Phát triển vùng trồng chủ lực

Trung bình mỗi tháng HTX Hưng Thịnh Phát sơ chế được từ 50-100 tấn trái thanh long, hơn 50 tấn trái cây khác để cung ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...và đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước.

Người dân ở Chợ Gạo có thu nhập ổn định khi làm việc trong các HTX.

Đến xã Quơn Long hôm nay, mọi người sẽ bị thu hút bởi màu chín đỏ của những vườn thanh long sắp thu hoạch hay màu xanh mướt của những vườn thanh long ngút ngàn đang phát triển với dấu ấn của HTX trong việc liên kết sản xuất trái thanh long sạch. Đặc biệt, ánh đèn sáng rực từ những vườn thanh long đang xử lý trái vụ (xông đèn) vào đêm làm cả xã như một thị trấn về đêm.

Nhờ sự chung sức của HTX Hưng Thịnh Phát đã góp phần giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã Quơn Long ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Cách đây 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm chỉ còn 41 hộ (chiếm 1,41%) và đang tiến tới đạt mục tiêu không còn hộ nghèo.

Bên cạnh “nhân tố” của HTX ở xã Quơn Long thì hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 30 HTX, 1 chi nhánh HTX, trong đó có 28 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả mang lại lợi nhuận cho các thành viên. Một số HTX đã chú trọng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Điển hình như HTX Mỹ Tịnh An ở xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo) đã thực hiện liên kết với nông dân trong việc bao tiêu giá thanh long ruột trắng cho nông dân với mức giá sàn là 10.000 đồng/kg. Đồng thời, hướng dẫn nông dân sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP.

HTX được đánh giá là có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổ chức liên kết sản xuất tốt, phát triển vùng trồng sản phẩm chủ lực địa phương như thanh long, dừa. Sản phẩm sản xuất với công nghệ tiến bộ, đảm bảo tiêu chuẩn cao, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính theo hướng chính ngạch. HTX quan tâm đến lợi ích của thành viên, đảm bảo thu nhập tốt cho lao động.

HTX này cũng được đánh giá là “nhân tố” đắc lực giúp xã Mỹ Tịnh An sớm đạt mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Thu nhập bình quân đầu người của xã trong năm 2022 là 66,06 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 1,61%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,97%.

Tạo đầu ra ổn định cho nông dân

Ngoài ra, ở Chợ Gạo còn có HTX Phát Đạt Tiền Giang (tại xã Tân Bình Thạnh), HTX Đăng Hưng Phước Chợ Gạo (ở xã Đăng Hưng Phước) và một số HTX khác, đã cùng các thành viên và nông dân trong khu vực xây dựng vùng trồng thanh long đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP với diện tích 664ha/1.283 hộ.

Vùng đất Chợ Gạo nay đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ sự chung sức của kinh tế hợp tác.

Lãnh đạo huyện Chợ Gạo đánh giá kinh tế hợp tác giúp nông dân liên kết với doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là việc xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường khó tính, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Huyện Chợ Gạo hiện có trên 9.000 ha vườn trồng cây ăn trái, trong đó có gần 7.500 ha đang cho thu hoạch, sản lượng mỗi năm trên 243.000 tấn trái, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Thanh long, bưởi da xanh đang là các cây ăn trái chủ lực của địa phương, là nguồn nông sản có giá trị xuất khẩu cao, mang lại nguồn lợi kinh tế quan trọng cho nông dân địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã có 2.200 ha thanh long được công nhận đạt tiêu chí VietGAP, GlobalGAP. Đồng thời, địa phương đang tiếp tục tập huấn, hướng dẫn thêm gần 1.300 nông hộ vùng chuyên canh thanh long sản xuất theo quy trình GlobalGAP trên tổng diện tích 664 ha.

Từ việc phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất sạch, canh tác các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, đã góp phần cho huyện Chợ Gạo giảm được 100 hộ nghèo hồi năm 2022, đạt 125% kế hoạch so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện là 7,94%, thì đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm chỉ còn 1,91%. Đến năm 2020 toàn huyện có 1.011 hộ nghèo. Và đến năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 735 hộ, chiếm tỷ lệ 1,37%.

Để tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo ở Chợ Gạo, bên cạnh việc ưu tiên nâng cao nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn vay, các dự án của các Hội, đoàn thể…thì việc phát triển kinh tế hợp tác nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ điều kiện sinh kế, tạo việc làm tại chỗ được xem là “bệ đỡ” giúp nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh Loan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//mo-hinh/nhan-to-htx-gop-phan-giup-giam-nhanh-ty-le-ho-ngheo-o-cho-gao-1093593.html