Nhắn tin

Vừa qua, một số cán bộ, chiến sĩ gửi thư đến trang “Ý kiến chiến sĩ” Báo Quân đội nhân dân hỏi về chế độ, chính sách, như sau:

* Đồng chí Phạm Văn Mạnh có email: Phamvanmanhbp@... gửi thư về tòa soạn trình bày: Tôi là Bộ đội Biên phòng đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vậy các con tôi đang học mầm non và tiểu học thì có được miễn giảm học phí không?

* Đồng chí Vương Thanh Tùng có email: vuongthanhtung@... hỏi: Với quân nhân có cấp hàm thượng tá nâng lương lần 2 chức vụ Phó trưởng Phòng Viện Cơ giới Quân sự (Tổng cục Kỹ thuật), sinh năm 1958, đã nghỉ hưu tháng 11-2010, đang sinh sống cùng gia đình tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, thì chế độ nghỉ an dưỡng như thế nào?

* Đồng chí Phan Vững ở địa chỉ email: Tn phanvung@... gửi thư trình bày: Tháng 4-2010, tôi được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Theo quy định của pháp luật, đến tháng 4-2013 là đủ 36 tháng để nâng lương, nhưng không hiểu vì lý do gì mãi đến tháng 7-2013 tôi mới được xét nâng lương? Rất mong các cơ quan chức năng giải thích như vậy có đúng hay không?

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến trên tới các đơn vị, cơ quan liên quan để xem xét, hồi âm tới bạn đọc. Thông tin hồi âm xin gửi về trang "Ý kiến chiến sĩ", Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 069.696.524; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/nhan-tin-508961