Nhân thân cực xấu của 'sát thủ' xuống tay với 4 người ở Quảng Ninh

Doãn Trung Dũng từng đầu trò 2 vụ cướp tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản vào năm 1990 tại Hải Phòng, khi hắn chưa đầy 20 tuổi...

Đối tượng Doãn Trung Dũng

Như ANTĐ thông tin, đêm 26-9-2016, Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hung thủ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, đã bị sa lưới tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sau hơn 2 ngày lẩn trốn.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra, để xét xử điểm. Bản án nghiêm khắc nhất chắc chắn sẽ được dành cho đối tượng mất nhân tính này.

Sau khi bị bắt, Doãn Trung Dũng khai nhận động cơ gây án do sau khi sử dụng ma túy tổng hợp. Đó có thể là một phần nguyên nhân, song một yếu tố khác, đó là bản chất lưu manh đã ăn vào máu của gã đàn ông 45 tuổi này.

Cho đến trước khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại phường Phương Nam, hôm 23-9, Doãn Trung Dũng từng gây ra 2 vụ cướp và 1 vụ trộm cắp tài sản vào năm 1990 tại Hải Phòng, khi hắn chưa đầy 20 tuổi...

Theo hồ sơ, Doãn Trung Dũng quê gốc ở Nam Định, trong thời gian sinh sống ở Hải Phòng, hắn ĐKTT ở phường Máy Chai, Ngô Quyền. Tài liệu lưu giữ của cơ quan chức năng thể hiện, tối 19-9-1990, tại khu vực ngõ 4 đường Hồ Sen (Hải Phòng); do chiếc xích lô chở Dũng và nhóm bạn xảy ra va chạm với xe đạp chở 2 thanh niên, Dũng và đồng bọn lập tức nhảy xuống đánh cả 2. May mắn, 2 thanh niên đi xe đạp được một số người đi đường can ngăn, giải cứu.

Không ngờ, nhóm Doãn Trung Dũng chưa “nguôi giận” tiếp tục bám theo và hành hung khiến 2 thanh niên phải vứt xe đạp bỏ chạy. Trước khi bỏ đi, Dũng lấy luôn chiếc xe đạp mang bán được 70.000 đồng.

Đáng chú ý, cũng trong tối hôm ấy, Doãn Trung Dũng cùng 1 đàn em dùng dao đe dọa, “xin” 350.000 đồng của 1 nam công nhân Xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên.

Ngoài hai vụ cướp tài sản trên, đầu tháng 9-1990, Dũng cùng đồng bọn lẻn vào doanh nghiệp, lấy cắp tấm lưới B40 đang được sử dụng làm hàng rào bảo vệ. Trên đường đi tiêu thụ, các đối tượng bị lực lượng Công an bắt quả tang. Từ vụ việc này, nhóm Doãn Trung Dũng còn khai nhận từng chiếm đoạt chiếc đồng hồ đeo tay của một thanh niên tại khu vực đường cầu Đất.

Với các hành vi phạm tội, ngày 11-9-1991, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Doãn Trung Dũng 7 năm tù về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản XHCN; tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành 7 năm 6 tháng tù...

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nhan-than-cuc-xau-cua-sat-thu-xuong-tay-voi-4-nguoi-o-quang-ninh/704411.antd