Nhân sự mới các tỉnh Bình Định và Bạc Liêu

(SGGPO).- Sáng nay, 20-6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2016) đã khai mạc kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 58/60 đại biểu. Tại buổi họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI. Ông Võ Vinh Quang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định - được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI. Ông Võ Đình Thú - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định - được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI. Ông Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011 - tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông Hồ Quốc Dũng và Mai Thanh Thắng tái cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Bà Trần Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Định - được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI. Cũng trong sáng nay, các ông Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định; Hoàng Vũ An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; Trương Thanh Kết - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; Lê Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011. Danh sách Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011 thiếu thiếu 1 người so với số lượng dự kiến vì UBND tỉnh chưa chuẩn bị kịp nhân sự. * Sáng 20-6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ nhất, nghe báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND tỉnh; các Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi nghe báo cáo và giới thiệu người ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII đối với ông Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Võ Văn Dũng được 48/48 phiếu tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phạm Hoàng Bê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VII được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với số phiếu 45/48. Các ông Lê Thanh Dũng (Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư), Vũ Văn Họa, bà Lê Thị Ái Nam (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VII) và ông Lê Minh Chiến (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Du lịch) đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tinh Bạc Liêu khóa VIII . Hội nghị cũng đã bầu đủ 9 thành viên UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII. HOÀNG TRỌNG – B.L

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/nhansumoi/2011/6/260558/