Nhân rộng mô hình xóa 5.000 nhà tạm ở Điện Biên ra địa bàn cả nước

Toàn bộ 5.000 căn nhà đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xây dựng Đề án số 09 vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; mục tiêu là huy động nguồn lực xây dựng trên 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm mới 5.000 căn nhà cho người nghèo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà và nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; riêng tại Điện Biên thì tổ chức lễ phát động kết nối trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. Điện Biên cũng thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đề án trên địa bàn toàn tỉnh. Quá trình triển khai có kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện...

Chiến dịch vận động hỗ trợ xóa nhà tạm cho 5.000 hộ nghèo ở Điện Biên đã về đích trước 3 tháng so với kế hoạch

Kết quả, sau 9 tháng kể từ thời điểm phát động, đến cuối tháng 1/2024, toàn bộ 5.000 căn nhà đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Trong số này có hơn 1.800 nhà xây, gần 1.900 nhà gỗ truyền thống, còn lại là nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng; diện tích nhà từ 36m2 trở lên; tổng kinh phí thực hiện làm nhà là gần 490 tỷ đồng (tương đương trên 97 triệu đồng/căn; tối thiểu từ 70 triệu đồng/căn trở lên). Trong đó, Đề án 09 hỗ trợ 250 tỷ đồng; các hộ gia đình đối ứng bằng tiền hơn 160 tỷ đồng; các hộ gia đình tự chuẩn bị được vật liệu quy ra tiền, trị giá trên 56 tỷ đồng; huy động ngày công lao động, quy đổi thành số tiền trên 17 tỷ đồng…

Sau khi được hỗ trợ làm nhà, toàn tỉnh Điện Biên đã có hơn 1.130 hộ thoát nghèo

Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết, đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Sau khi được hỗ trợ làm nhà từ đề án, đã có hơn 1.130 hộ ở Điện Biên thoát nghèo và hiện đang quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết, Đề án 09 là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo có thêm nguồn lực để vươn lên

"Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất cao cách làm của tỉnh Điện Biên trong việc huy động nguồn lực giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Từ đó, Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước lấy mô hình, cách làm của tỉnh Điện Biên để phát động trở thành cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn cả nước, với cách làm như Điện Biên là vừa huy động nguồn lực Nhà nước, nguồn lực xã hội và chính những người dân tại cơ sở, tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Tây Bắc và cả nước", ông Mừng cho biết.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhan-rong-mo-hinh-xoa-5000-nha-tam-o-dien-bien-ra-dia-ban-ca-nuoc-post1085455.vov