Nhân rộng mô hình giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng

Gần 130 người lầm lỗi được giáo dục tiến bộ, có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng trong 10 năm qua (2013-2023) là kết quả đáng ghi nhận của Hội Cựu chiến binh TP. Đông Hà trong thực hiện mô hình 'Cựu chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng'. Mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh để giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời lầm lỗi xây dựng cuộc sống mới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Các tập thể được UBND thành phố Đông Hà tặng giấy khen trong thực hiện mô hình giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng -Ảnh: D.T

Những ngày đầu trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù về “Tội trộm cắp tài sản”, anh Hoàng Ngọc T. (sinh năm 1990), ở Khu phố 3, Phường 1, TP. Đông Hà, luôn mang tâm lý buồn chán và chưa biết sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình từ đâu.

Giữa lúc tâm trạng ngổn ngang, rối bời, anh được các cựu chiến binh (CCB) Phường 1 thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, mong muốn, nguyện vọng của anh T. để tìm cách giúp đỡ.

“Mưa dầm thấm lâu”, tình cảm chân thành của những người lính cụ Hồ đã giúp anh T. dần xóa bỏ mặc cảm, suy nghĩ tích cực hơn và tìm kiếm việc làm phù hợp, nuôi sống bản thân.

Ông Trương Khắc Vĩnh, Chủ tịch Hội CCB Phường 1, TP. Đông Hà cho biết: Thực hiện mô hình “Cựu chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng” do Hội CCB thành phố phát động, Hội CCB Phường 1 phối hợp với lực lượng công an phường rà soát, lên danh sách người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Phương châm của hội khi thực hiện mô hình này là gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người sau chấp hành án để tìm ra biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp.

Từ mô hình điểm của Hội CCB Phường 1, hội CCB 8 phường trên địa bàn thành phố Đông Hà đã triển khai thực hiện mô hình “Cựu chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”.

Mô hình được triển khai từ năm 2013, xuất phát từ thực tế số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định và có quá khứ phạm tội nên dễ mặc cảm với xã hội và người thân. Bên cạnh đó, một số người lầm lỗi thiếu sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo dẫn đến tái phạm tội.

Để thực hiện mô hình hiệu quả, Ban Thường vụ Hội CCB TP. Đông Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt trong cán bộ, hội viên từ cơ sở đến thành phố; chỉ đạo các hội cơ sở triển khai cho hội viên thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời thấy được vai trò, trách nhiệm của CCB đối với những người chấp hành xong án phạt tù, từ đó tuyên truyền, giáo dục những người phạm tội sớm hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm tội.

Hội CCB các cấp phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố tuyên truyền, vận động gia đình và người chấp hành xong án phạt tù ký cam kết không vi phạm pháp luật; tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể nơi cư trú; phân công hội viên có uy tín phối hợp với công an khu vực gặp gỡ, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với người chấp hành xong án phạt tù...Bên cạnh đó, Hội CCB phối hợp với lực lượng công an và đoàn thanh niên tổ chức thăm, tặng quà cho những người chấp hành xong án phạt tù vào các dịp lễ, tết Nguyên đán.

Kể cho chúng tôi nghe về quá trình giúp đỡ anh Nguyễn Văn Q. ở Khu phố 3, Phường 4, TP. Đông Hà, ông Nguyễn Thanh Song, Chủ tịch Hội CCB Phường 4, phấn khởi chia sẻ: Trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Q. rất ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Hiểu được tâm lý mặc cảm, tự ti của anh Q., Hội CCB phường đã phân công hội viên động viên, giúp đỡ anh. Từ sự kiên trì của những hội viên, T. đã dần mở lòng và thay đổi tích cực. Giờ đây, sau gần 10 năm trở về, Q. đã có công việc ổn định và một tổ ấm hạnh phúc.

Đặc biệt hơn, anh Q. đã tình nguyện tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố phường, tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Anh Q. cũng nỗ lực trong việc giáo dục, giúp đỡ những hoàn cảnh lầm lỗi sớm quay về “đường sáng” như mình. Những trường hợp thật sự tiến bộ, trở thành công dân có ích như Q. là động lực để Hội CCB phường tiếp tục hành trình giúp đỡ nhiều mảnh đời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

“Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã góp phần kiềm chế tỉ lệ tái phạm của những người chấp hành xong án phạt tù. Mô hình “Cựu chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng” được Công an TP. Đông Hà quan tâm hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn”, Thượng tá Ngô Kim Phương, Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà khẳng định.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nhan-rong-mo-hinh-giup-do-nguoi-man-han-tu-tai-hoa-nhap-cong-dong/182277.htm