Nhân rộng các điển hình thi đua tiên tiến trong đội ngũ làm báo

Chiều 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cùng 500 đại biểu đại diện hội viên nhà báo cả nước.

Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo đánh giá Công tác thi đua khen thưởng, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2023, các phong trào thi đua của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam được triển khai bài bản, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở Trung ương và địa phương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, với phương châm thi đua để thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương Hội và các cấp Hội luôn đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi.

Hội xác định việc phát hiện, bồi dưỡng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên, nhà báo.

"Các Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động từ thiện, xã hội với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội" - ông Trần Trọng Dũng thông tin thêm.

Điển hình là các đơn vị: Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Bến Tre; Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Công an Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Thanh niên; Chi hội Nhà báo Báo Lao Động...

Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong năm 2023, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh có 143 tác phẩm đề nghị hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, đoạt 2 giải A; 3 giải B, 3 giải C Giải Báo chí Quốc gia, tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí do Trung ương, thành phố phát động.

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh các tập thể Hội xuất sắc, nhiều hội viên đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu gương trong các phong trào thi đua. Điển hình trong những gương cá nhân đó là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam).

Là phóng viên Điều tra của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã 7 lần đạt Giải Báo chí Quốc gia; Giải thưởng “Cống hiến” dành cho nhà báo xuất sắc về động vật hoang dã; đã in hơn 30 cuốn sách: ghi chép, phóng sự, điều tra.

Ngoài ra nhà báo Đỗ Doãn Hoàng còn tham gia giảng viên kiêm chức/thỉnh giảng của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí-Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí Tuyên truyền và một số đơn vị khác.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 18 tập thể; trao tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 29 tập thể Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên chi hội, Chi hội; tặng Bằng khen cho 51 cá nhân.

Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân được vinh dự nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhan-rong-cac-dien-hinh-thi-dua-tien-tien-trong-doi-ngu-lam-bao-post800507.html