Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Yêu thương, chia sẻ - bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân

Dù hoàn cảnh và làm công việc khác nhau nhưng sự tin tưởng, nhường nhịn, quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống là bí quyết để các cặp vợ chồng giữ 'ngọn lửa ấm hôn nhân' lâu bền, hạnh phúc.

Đại diện các gia đình tiêu biểu tham gia tọa đàm "Gia đình hạnh phúc - Chia sẻ và yêu thương" do Hội LHPN tỉnh tổ chức năm 2023. Ảnh: Ngọc Anh.

“Tứ đại đồng đường”, ngập tràn yêu thương

Đại gia đình chị Nguyễn Thị Chiến (SN 1972) và anh Ngô Đức Hiển (SN 1968), thôn Bảo Tân, xã Đại Thành (Hiệp Hòa) có 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà gồm: Bố mẹ chồng, vợ chồng chị Chiến, vợ chồng con trai và cháu nội. Mỗi thế hệ có suy nghĩ, cách sống khác nhau nhưng các thành viên đều có ý thức vun đắp, luôn đặt tình yêu thương, sự kính trọng lên hàng đầu trong cách ứng xử nên gia đình luôn êm ấm, hòa thuận.

Đại gia đình chị Nguyễn Thị Chiến và anh Ngô Đức Hiển.

Những ngày đầu bước vào hôn nhân, vợ chồng chị Chiến cũng như nhiều gia đình trẻ ở vùng nông thôn gặp bao khó khăn, vất vả để lo toan cuộc sống. Nhưng anh chị động viên nhau quyết tâm gây dựng, phát triển kinh tế để cải thiện đời sống, nuôi con ăn học. Chị tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội phụ nữ cơ sở phối hợp tổ chức, học hỏi kiến thức để ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi.

Anh Hiển ngoài công việc tại UBND xã, khi về nhà lại giúp vợ tăng gia sản xuất. Cùng với làm 8 sào ruộng, anh chị đấu thầu thêm 2 mẫu ao nuôi cá; cải tạo chuồng trại nuôi lợn, gà, chim bồ câu. Mỗi năm, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình mang lại thu nhập 150 -200 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình đã xây dựng được nhà ở khang trang, có điều kiện nuôi con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già.

Bố mẹ anh Hiển dù ngoài 80 tuổi vẫn tích cực rèn luyện sức khỏe, dạy bảo và giúp con cháu việc nhà. Lớn lên trong mái ấm ngập tràn yêu thương, hai con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, hiện tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Chị Chiến tâm sự: “Mọi người trong gia đình luôn quan tâm chăm sóc nhau, nhất là khi ốm đau, mệt mỏi. Có con cháu sum vầy, ông bà vui vẻ, khỏe hơn. Con cháu ở cùng ông bà nên gắn bó, sống tình cảm hơn”.

Ngoài chăm chỉ, sáng tạo làm kinh tế, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, chị Chiến còn tích cực tham gia hoạt động hội, phong trào văn nghệ, thể thao ở thôn, xã. Mỗi năm, gia đình chị giúp hộ chính sách, hội viên nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, dụng cụ học tập với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Liên tục hơn 20 năm qua, gia đình chị Chiến được công nhận danh hiệu văn hóa tiêu biểu các cấp; năm 2021 được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thuận vợ, thuận chồng - mọi việc hanh thông

Gia đình anh Nguyễn Đức Trung.

Đã 18 năm về sống chung một nhà, anh Nguyễn Đức Trung (SN 1982) và vợ là chị Trần Thị Thuận (SN 1983) ở tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) vẫn luôn giữ được không khí ấm áp, vui vẻ trong gia đình. Ngày mới kết hôn, anh là bí thư chi đoàn tổ dân phố, chị là công nhân, thu nhập thấp, cuộc sống càng khó khăn khi con nhỏ chào đời. Được bố mẹ cho 2 ha vườn đồi, vợ chồng anh Trung động viên nhau chăm chỉ làm ăn, chuyển đổi các loại cây có giá trị kinh tế đưa vào sản xuất. Cùng đó, anh tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều năm là cán bộ Đoàn, cán bộ hội nông dân xuất sắc.

Ngoài giờ làm việc, anh Trung thường dành thời gian phụ giúp vợ con việc nhà. Cuối tuần, anh làm thêm nghề tổ chức sự kiện, MC cho đám cưới nên thu nhập gia đình khá hơn. Suốt bao năm qua, dù cuộc sống có lúc vất vả, thiếu thốn song vợ chồng anh luôn sống hòa thuận, quan tâm dạy bảo các con trở thành người tốt, là tấm gương trong lối sống, ứng xử để con học tập, noi theo. Hiện con trai của anh chị đang là sinh viên; con gái là học sinh THCS đều ngoan ngoãn, lễ phép; tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp, thôn, xã.

Gia đình anh 17 năm liên tục đạt danh hiệu văn hóa. Sự tâm đầu ý hợp của các thành viên là yếu tố quan trọng để gia đình anh Trung xây dựng hạnh phúc, thành công trong nhiều việc. Cuối năm 2023, gia đình anh vinh dự được đại diện cho huyện tham gia Ngày hội “Gia đình văn hóa tiêu biểu” do Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh tổ chức.

Anh Trung kể: “Ban đầu, vợ tôi còn e ngại do chưa bao giờ hát, múa nơi đông người nên ba bố con tôi đã động viên cô ấy tham gia vì phong trào tập thể. Cả nhà cùng trao đổi, lên ý tưởng kịch bản và được sự hỗ trợ của phòng chức năng huyện dàn dựng chương trình, tập luyện kiên trì nên đã hoàn thành tốt”. Cả ba phần thi đều được gia đình anh Trung thể hiện xuất sắc, nhất là phần giới thiệu các thành viên thông qua lời thơ, câu hát vui tươi, dễ nhớ và sự phối hợp ăn ý về kỹ năng trong cuộc sống đã giành giải Nhất chung cuộc.

“Chồng giận thì vợ bớt lời”

Gia đình chị Ngụy Thị Ngoan và anh Phạm Trọng Viên cùng sinh năm 1984 ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại (Yên Dũng) là một trong 10 gia đình tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen tại Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023”. Sau những năm đi làm nghề xây dựng, vợ chồng chị Ngoan tập trung đầu tư phát triển nghề xay xát gạo tại gia đình. Vào mùa vụ, anh chị đến các vùng thu mua thóc về xay xát để cung cấp gạo, chấu, cám cho các đại lý, trang trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh.

Vợ chồng chị Ngụy Thị Ngoan chia sẻ trong công việc hằng ngày.

Từ đôi bàn tay trắng, chăm chỉ làm ăn, tích lũy, hai vợ chồng đã dần có được cơ ngơi khang trang. Ngoài ngôi nhà kiên cố, anh chị có điều kiện mua thêm 1,5 nghìn m2 đất xây nhà kho để thóc, gạo, lắp đặt 4 máy xay xát; trang bị 2 xe ô tô chở hàng. Hơn 3 năm nay, gia đình anh chị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Minh Phương để huy động vốn đầu tư, liên kết, mở rộng quy mô sản xuất. Lúc cao điểm, mỗi ngày hợp tác xã thu mua, xay xát 10-15 tấn thóc; tạo việc làm cho hơn chục lao động địa phương.

Kinh tế ổn định, vợ chồng chị Ngoan có điều kiện chăm lo, dạy bảo 2 con ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và đều đạt kết quả khá, giỏi. Chị Ngoan chia sẻ: “Vợ chồng tôi cho rằng, để xây dựng gia đình hạnh phúc, trước hết các thành viên phải đoàn kết, thương yêu, tôn trọng nhau. Vợ chồng tôi bất kỳ có việc lớn nhỏ đều bàn bạc, khi đồng thuận mới thực hiện”. Đối với chị Ngoan, chồng mình là người chăm chỉ, năng động và rất yêu thương vợ con. Những lúc anh nóng tính, chị thường áp dụng lời khuyên của người xưa “Chồng giận thì vợ bớt lời” nên gia đình luôn hòa thuận.

Vi Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/420879/nhan-ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-yeu-thuong-chia-se-bi-quyet-giu-lua-hon-nhan.html