Nhân lên vườn hoa học Bác

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 1 ngàn mô hình học tập và làm theo gương Bác được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Mô hình Bàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại 100% Bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ảnh: HỒ THẢO

Mô hình Bàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại 100% Bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ảnh: HỒ THẢO

Các mô hình là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, nhất là chú trọng việc “làm theo”.

Ý nghĩa, thiết thực

Cứ đều đặn vào các khung giờ: 6-7h, 11-11h30, 14-17h mỗi ngày, các thành viên trong Tổ tự quản an toàn giao thông trật tự thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) lại có mặt tại ngã ba, ngã tư các trục đường chính tại quốc lộ 1, quốc lộ 20 và đường chính rẽ vào các khu dân cư thuộc địa bàn thị trấn để tổ chức canh gác, điều tiết giao thông. Công việc ý nghĩa này đã được gần 40 thành viên của tổ duy trì đều đặn thời gian qua với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, trách nhiệm cao, dù không hề có phụ cấp.

“Chúng tôi có mong muốn duy nhất khi tình nguyện làm công việc này, đó là giúp người dân và các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, thông suốt, đảm bảo an toàn” - anh Nguyễn Thanh Duy, Trưởng ban bảo vệ dân phố thị trấn Dầu Giây, Tổ trưởng Tổ tự quản an toàn giao thông trật tự thị trấn Dầu Giây chia sẻ.

Từ năm 2021-2024, Đồng Nai đã lựa chọn, giới thiệu Ban Tuyên giáo Trung ương 38 gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Tổ còn sử dụng loa di động đi tuyên truyền các nội dung về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đến từng khu phố; thường xuyên vận động những gia đình có con trong độ tuổi thanh - thiếu niên giáo dục con em mình chấp hành pháp luật về giao thông.

Cùng với đó, các thành viên trong tổ còn tham gia công tác tuần tra địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên ra quân dọn dẹp, nạo vét mương thoát nước, khơi thông cống rãnh giúp gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp. Từ đầu tháng 5-2024 vừa qua, tổ còn triển khai thêm mô hình vá xe miễn phí nhằm giúp đỡ, chia sẻ với người dân không may gặp sự cố trên đường.

Bằng tinh thần học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thời gian qua, UBND huyện Long Thành triển khai và duy trì hiệu quả mô hình “Bàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại 100% bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Đồng thời, thường xuyên bố trí nhân sự đoàn thanh niên, công chức tuyên truyền cho người dân về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, huyện còn triển khai thực hiện mô hình “Không hẹn giờ” tại bộ phận một cửa huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, người dân đến liên hệ thực hiện 3 thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai gồm: gia hạn thời gian sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm (xóa thế chấp), đăng ký biến động thông tin người sử dụng đất sẽ được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong ngày làm việc thay vì nhiều ngày như trước đây.

Chị Nguyễn Lan Anh, một người dân ngụ tại xã Long Phước (huyện Long Thành) đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện chia sẻ, không có chỉ có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức tại đây cũng cởi mở, nhiệt tình.

“Đặc biệt, huyện còn triển khai mô hình bàn hướng dẫn trực tiếp cho người dân ngay từ cửa vào khiến việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều. Chất lượng phục vụ người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao” – chị Lan Anh nhấn mạnh.

Hơn 1 ngàn mô hình làm theo gương Bác

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, nhất là chú trọng việc làm theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các mô hình làm theo Bác. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1 ngàn mô hình học tập và làm theo gương Bác được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Từ Mô hình Bếp ăn 0 đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) đã trao hàng ngàn suất cơm 0 đồng đến với những người khó khăn. Ảnh: ĐPCC

Từ Mô hình Bếp ăn 0 đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) đã trao hàng ngàn suất cơm 0 đồng đến với những người khó khăn. Ảnh: ĐPCC

Đó là các mô hình “làm theo” gắn với phong trào thi đua yêu nước; là các nhóm mô hình về: kinh tế; xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; khuyến học, khuyến tài; nhân đạo, từ thiện, xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ; giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và về quốc phòng an ninh. Các mô hình đều có tính thuyết phục, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, tác động mạnh mẽ đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bùi Thị Hạnh cho biết, thời gian qua, các cấp Hội đã giới thiệu gần 2 ngàn điển hình phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay trên các lĩnh vực để lựa chọn tuyên truyền, nhân rộng. Đặc biệt, nhiều mô hình hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ, như: Nuôi heo đất, Hũ gạo tình thương, Nồi cháo tình thương, Tấm áo nghĩa tình, Áo dài - Chia sẻ yêu thương… tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Huỳnh Công Phúc, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội cũng tập trung xây dựng và lan tỏa mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo đó, các cấp Hội CCB đã tích cực triển khai, đẩy mạnh Phong trào thi đua Giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; phát động cán bộ, hội viên CCB và các mạnh thường quân hỗ trợ cho hội viên còn khó khăn. Các cấp Hội CCB còn thành lập được 141 câu lạc bộ CCB làm kinh tế, 41 tổ hợp tác CCB, 14 hợp tác xã CCB; thành lập và duy trì hoạt động 542 tổ CCB xung kích bảo vệ an ninh trật tự, 320 tổ CCB tự quản an ninh trật tự… Qua đó, đã góp phần vào phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhằm biểu dương những mô hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, từ năm 2021-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn tập sách giới thiệu 100 gương điển hình, mô hình tiêu biểu nhất của tỉnh Đồng Nai trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và dự kiến xuất bản tập sách vào dịp 19-5 năm nay.

Hồ Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) ĐỖ THỊ THÚY LAN:

Lan tỏa mô hình bếp ăn 0 đồng

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn đã triển khai nhiều mô hình trong học tập và làm theo Bác; điển hình là mô hình Bếp ăn 0 đồng. Từ tháng 3-2023, Hội đã triển khai thành lập mô hình này. Chỉ từ một bếp, đến nay, mô hình đã lan tỏa trong các chi hội, nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của hội viên, phụ nữ. Qua đó, đã góp phần giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh BÙI XUÂN BẢY (ngụ xã Đắk Lua, huyện Tân Phú):

Chỉ mong giúp đỡ được nhiều người khó khăn

Với tôi, học tập và làm theo Bác chính là tích cực phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực sẻ chia với những người xung quanh.

Đắk Lua quê tôi đã thay đổi từng ngày nhưng vẫn còn đâu đó các hoàn cảnh khó khăn. Khi thấy gia đình nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thiếu xe đạp tới trường hay người già neo đơn, tôi sẽ cố gắng tích cực đứng ra vận động để hỗ trợ. Với những trường hợp nhà cửa tạm bợ, xuống cấp, cùng với vận động mạnh thường quân ủng hộ, sẻ chia về vật chất, tôi cùng mọi người sẽ đứng ra mua vật liệu và trực tiếp xây, sửa nhà cửa cho bà con để bà con giảm bớt khó khăn.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202405/nhan-len-vuon-hoa-hoc-bac-0a91eac/