Nhân hội nghị tuyên dương gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2023: Lan tỏa những thông điệp tích cực

Năm 2023, chương trình Người tốt, việc tốt của tỉnh tiếp tục phát hiện, tuyên dương những tấm gương bình dị mà tỏa sáng giữa đời thường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV Trần Thị Châu giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và VĐV Huỳnh Ngọc Phụng giành 2 huy chương bạc tại ASEAN Para Games 12. Ảnh: Huy Anh

Theo Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang, mỗi người tuy khác nhau về độ tuổi, tôn giáo, dân tộc và làm việc ở các lĩnh vực khác nhau…, song đều có sự tỏa sáng bằng những việc làm cụ thể.

Nhân lên những hành động đẹp

Ngày 23-3-2023, ngư dân Trương Quốc Hùng (ngụ ấp 5, xã Tà Lài, H.Tân Phú) đang chèo ghe thả lưới đánh cá trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn xã thì phát hiện 1 người đàn ông dừng xe đạp giữa cầu Tà Lài rồi nhảy xuống sông. Thấy người chới với giữa dòng nước dữ, ông chèo ghe đến gần rồi nhảy xuống sông kéo người đàn ông vào bờ. Sau đó, người nhảy cầu được sơ cứu và nhờ vậy thoát chết.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt việc tốt tỉnh NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG, thông qua phong trào Người tốt, việc tốt, đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những gương sáng đời thường này đã được cộng đồng ghi nhận, tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Cũng có hành động cứu người đuối nước là ông Đỗ Đình Hoàng (ngụ ấp Trường An, xã Thanh Bình, H.Trảng Bom). Điểm đáng lưu ý là ông đã cứu được đến 3 trẻ em bị nạn. Ông Hoàng cho hay, ngày 3-6-2023, trong lúc đang câu cá ven bờ hồ Trị An, ông phát hiện 3 trẻ em đang chới với giữa những đợt sóng. Ngay lúc đó, ông lao xuống hồ để cứu các em. May mắn là qua nhiều lần ông bơi ra, bơi vào, cả 3 đứa trẻ đều được cứu sống.

Ông Hoàng chia sẻ: “Lúc đó ai cũng sẽ làm như mình. Những đứa trẻ dù không quen biết nhưng cũng gần bằng tuổi con cháu mình nên đâu thể làm ngơ. Nhưng khi cứu người đuối nước, trước hết mình phải biết bơi, có kỹ năng, nếu không sẽ khó cứu người mà còn hại mình”.

Một hành động đẹp khác được lan tỏa trong năm qua là nhặt được của rơi trả cho người đánh mất. Tại hội nghị tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm nay có đến 7 trường hợp (tăng 4 trường hợp so với năm 2022) có hành động tốt này được tuyên dương.

Trong đó, vào ngày 31-5-2023, anh Nguyễn Trí Thành (ngụ KP.2, P.Phú Bình, TP.Long Khánh) thông tin đến công an địa phương là anh nhặt được 1 túi xách bên trong có: 3,7 ngàn USD, 5,5 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone cùng 2 thẻ ngân hàng, căn cước công dân tên Đào Thị Mỹ Anh khi đang lưu thông trên đường Hồ Thị Hương.

Qua đối chiếu thông tin, anh Thành được Công an phường mời đến trụ sở để làm thủ tục bàn giao tài sản cho người đánh rơi. Bà Đào Thị Mỹ Anh, chủ nhân của tài sản bị đánh rơi được anh Thành hoàn trả cho hay, hành động trả lại tài sản cho người bị đánh rơi của anh Thành đã khiến bà có thêm niềm tin về những người tốt đang ở quanh ta.

Trên đường đến trường, 2 học sinh Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ (Trường tiểu học Phú Ngọc B, xã Phú Ngọc, H.Định Quán) nhặt được 1 túi xách đựng tiền mặt và vàng trị giá 100 triệu đồng. Các em đã báo lại sự việc cho giáo viên. Qua các bước xử lý của cơ quan chức năng, tài sản đã được 2 em trả lại cho người đánh mất.

Tỏa sáng dù kém may mắn

Bên cạnh cứu người gặp nạn, trả lại tài sản cho người đánh mất, nhiều cá nhân được chọn tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm nay còn là tấm gương vươn lên từ nghịch cảnh để vực dậy bản thân, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đại đức Thích An Thuận (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) là một trong 7 chức sắc tôn giáo được tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm 2023. Trong ảnh: Nhà sư Thích An Thuận tặng quà cho người mù. Ảnh: Sông Thảo

Đây là lần thứ hai liên tiếp, 2 người khuyết tật Huỳnh Ngọc Phụng (ngụ P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Trần Thị Châu (ngụ xã Suối Nho, H.Định Quán) được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn tuyên dương gương Người tốt, việc tốt tỉnh. Cả 2 đều có điểm chung là bị khuyết tật chân, di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn và sự trợ giúp của những người xung quanh. Thế nhưng, bằng nghị lực vươn lên, cả hai đã tham gia luyện tập, thi đấu thể thao và cùng đoạt giải cao.

Hôm nay 15-12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên dương gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2023. Có 141 cá nhân, tập thể được chọn tuyên dương trong đợt này.

Cụ thể, năm 2023, anh Huỳnh Ngọc Phụng tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12 tổ chức ở Campuchia đã giành được 2 huy chương bạc môn cử tạ hạng cân 54kg nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, vào năm 2022, anh đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại ASEAN Para Games lần thứ 11 tổ chức tại Indonesia.

Anh Phụng nói: “Tôi may mắn hơn nhiều người khuyết tật khác khi còn có thể vận động được đôi tay, khối óc để tự chủ trong sinh hoạt. Tôi tìm cho mình môn thể thao phù hợp và quyết định gắn bó với môn cử tạ. Nhờ sự quan tâm của Sở VH-TTDL, tôi được tham gia thi đấu ở nhiều cấp độ. Ngoài phần thưởng tại giải, sau khi về địa phương, tỉnh còn tổ chức mừng công, trao khen thưởng vì thành tích đạt được. Điều này khiến một vận động viên khuyết tật như tôi cũng như gia đình rất vui”.

Cũng đoạt huy chương tại ASEAN Para Games lần thứ 12 là chị Trần Thị Châu. Chị Châu đã đoạt được 1 huy chương bạc môn cử tạ, nâng tổng số huy chương trong bộ sưu tập của chị lên 14. Chị Châu cho hay, thành tích này, ngoài nỗ lực của bản thân, còn đến từ chế độ chính sách của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật có thêm thuận lợi theo đuổi ước mơ.

Sông Thao - Đức Toàn

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành DOÃN ĐỨC THÀNH:

Phong trào thi đua Người tốt, việc tốt diễn ra sôi nổi

Trong năm 2023, phong trào thi đua Người tốt, việc tốt của H.Long Thành đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều gương Người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Ngoài 11 gương được đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương khen thưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đề xuất UBND huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể và cá nhân là những gương Người tốt, việc tốt từ cơ sở. Đây chính là những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự; bảo vệ an ninh Tổ quốc; những việc làm nhân ái, nghĩa tình... trên địa bàn trong năm 2023.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) CHÂU NGỌC MINH:

Chỉ mong giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều năm qua, tôi nỗ lực duy trì được mô hình Bếp cháo Đồng Tâm và 2 bếp cơm từ thiện tại Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch. Tôi cố gắng vận động hỗ trợ bằng nhiều hình thức để chăm lo, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn không chỉ trên địa bàn xã, huyện, tỉnh mà còn ngoài tỉnh. Tôi cũng tích cực tham gia hiến máu, đến nay đã có trên 30 lần hiến máu, từng được vinh danh tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc…

Khi làm những việc đó, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm để khen thưởng. Nhưng tôi cho rằng, việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức hội nghị tuyên dương gương Người tốt, việc tốt nói riêng và việc thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nói chung sẽ thiết thực góp phần lan tỏa, nhân rộng gương điển hình Người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh.

Hồ Thảo (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/nhan-hoi-nghi-tuyen-duong-guong-nguoi-tot-viec-tot-tinh-dong-nai-nam-2023-lan-toa-nhung-thong-diep-tich-cuc-c525d16/