Nhận định nguy cơ đụng độ Venezuela-Guyana 'khó xảy ra', Brazil vẫn điều quân đến biên giới phía Bắc

Ngày 2/2, quân đội Brazil đã điều động thêm lực lượng tới khu vực biên giới phía Bắc giáp với Venezuela và Guyana nhằm tăng cường các biện pháp phòng thủ cần thiết để bảo đảm an ninh.

Quân đội Brazil di chuyển xe bọc thép từ Manaus đến Boa Vista để củng cố an ninh biên giới với Venezuela và Guyana hôm 2/2. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn một tuyên bố của quân đội Brazil cho biết, hơn 20 xe quân sự đang trên đường di chuyển tới thành phố Boa Vista - thủ phủ của bang Roraima có chung đường biên giới với cả Venezuela và Guyana. Lực lượng đồn trú tại Boa Vista cũng sẽ được tăng cường thêm 600 binh sĩ.

Lực lượng tăng viện lần này bao gồm 6 chiếc xe trinh sát bọc thép Cascavels trang bị pháo 37mm; 8 xe bọc thép chở quân hạng trung Guarani; và 14 xe bọc thép đa nhiệm Guaicuru.

Venezuela và Guyana đang vướng vào tranh chấp vùng lãnh thổ Esequibo - khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và dầu mỏ, khiến chính phủ Brazil lo ngại hai bên xảy ra giao tranh.

Brasilia đã tuyên bố không cho phép Venezuela tiến vào Essequibo qua ngả Roraima. Hiện tại không có tuyến đường bộ nào khác để có thể xuyên qua khu vực rừng rậm giữa Venezuela và Essequibo.

Báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Brazil cho thấy, nước này đang chuẩn bị kế hoạch dự phòng nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào giữa Venezuela và Guyana đi qua lãnh thổ Brazil.

Tuy vậy, quân đội Brazil nhận định, một cuộc đụng độ giữa hai nước láng giềng này khó có thể xảy ra vì “một giải pháp hòa bình đang dần xuất hiện”.

Tuần trước, trong cuộc gặp do Brazil làm trung gian, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil và người đồng cấp Guyana Hugh Todd đã nhất trí duy trì hòa bình trong cuộc đối thoại về tranh chấp lãnh thổ Essequibo, đồng thời không khiêu khích hay để bên thứ ba can thiệp vào vấn đề này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dinh-nguy-co-dung-do-venezuela-guyana-kho-xay-ra-brazil-van-dieu-quan-den-bien-gioi-phia-bac-259770.html