Nhận định chứng khoán: Nước ngoài vẫn bán mạnh, dòng thép gặp thị phi

Phiên giao dịch hôm qua rất nhiều người bán không hiểu vì lý do chốt lời, hay cắt lỗ? NVL, PDR bị bán chốt lời; SSI, HPG bị đạp về hỗ trợ. Chỉ có dòng hóa chất, phân đạm, bán lẻ là chạy ngược thị trường.

Hôm qua, VN-Index giảm 5 điểm. Lần đầu tiên trong năm tôi phải bán bớt cổ phiếu dài hạn của dòng phân đạm để quay sang mua lại những dòng lướt sóng về hỗ trợ. Trước thì lấy ngắn nuôi dài, hôm nay lại phải lấy dài nuôi ngắn. Thuận theo sự vô lý của thị trường, và đồng pha với... lái.

Tất nhiên trend chưa gẫy chỉ mua thêm khi hoảng loạn và canh bán khi thị trường kéo hưng phấn vào tuần sau, khi nước ngoài kéo thị trường trước phiên đáo hạn phái sinh chốt lời.

Phiên hôm qua rung lắc biên hẹp, cơ bản không có điểm mua, trừ HPG, SSI rơi về hỗ trợ ngắn hạn. Phái sinh cũng cũng không rõ xu thế , nên nhà cái Long hay Short đều không ăn được mấy.

Bảng hàng tôi nhịp này lên tới 8 mã, nhiều nhất từ đầu năm đến giờ. Vì dòng tiền yếu luân phiên nhau kéo, cho nên đành phải chơi kiểu bày đồ hàng. Con nào được giá thì bán, con nào về hỗ trợ thì mua thêm. Hôm qua T0 chỉ ăn mỗi SSI mấy triệu, không thể bù cho HPG bị đạp giá. May phân đạm, bán lẻ kéo lên an ủi phần nào.

Thị trường không kéo hồi cuối phiên như mình tính toán, nhưng cũng không quá xấu ở tất cả các dòng. Nguyên nhân chính vẫn là do nước ngoài tiếp tục bán. Quỹ hết tiền, phải bán ra còn có tiền để kéo.

STB bị bán rất mạnh nhưng dòng tiền nội cũng khỏe, nên hôm nay vẫn xanh. Thép thị phi vì thua lỗ của Nam Kim từ tuần trước, cả dòng bị đạp. Nhiều người bảo tôi có cắt lỗ dòng thép không? Tôi vẫn khuyên họ cầm lại, nếu như không biết bán đi để mua dòng nào tốt hơn.

Nếu các bạn không chịu đựng được 5 - 7% thua lỗ, các bạn sẽ không thể gồng lãi được khi cổ phiếu tăng mạnh trong những phiên thị trường bùng nổ. Các bạn chỉ nên bán cổ phiếu khi chạm vùng kháng cự, còn đã rơi về vùng hỗ trợ, bán đi là đúng đáy.

Khả năng gồng lỗ và khả năng gồng lãi mỗi người khác nhau, cho nên rất khó có lời khuyên cho tất cả mọi người khi đặt ra mức cắt lỗ và chốt lời của các dòng cổ phiếu.

Những dòng cổ phiếu mà tôi lướt T0 liên tục, lợi nhuận luôn luôn được chốt trong các phiên, cho nên giá vốn luôn luôn được đẩy lên cao sát với thị trường, giống như đường MA5 luôn bám sát đường giá.

Khi thị trường rơi về hỗ trợ, kể cả cổ phiếu đang đỏ tôi cũng không bán. Chỉ khi VN-Index gẫy kênh xu thế MA 20 tôi mới bán hết, giống như cách đây 3 hôm tôi khuyên các bạn bán hết khi VN-Index thủng 1.055, còn bây giờ MA20 đã kéo lên 1060, nếu nhà cái đánh thủng mốc này chắc chắn tôi sẽ bán hết sau phiên đó nếu không kéo lại.

Tôi thách các lái đánh thủng mốc 1060 một phiên. Vì nếu thị trường gãy trend tăng, sẽ phải mất cả tháng để tích lũy lại từ đầu. Cho nên tôi vẫn bảo vệ quan điểm là từ giờ đến ngày đáo hạn phái sinh tuần sau, khối ngoại buộc phải kéo thị trường lên, khi đường Kijun và đường MA20 đều hướng lên trên, MACD đang tạo 1 đỉnh trên chart ngày thì cầu ăn chưa hết, chỉ là dọa nhau tý thôi, đâu lại vào đó.

Nước ngoài chốt lời đúng thời điểm, và cũng kéo thị trường lên đúng thời điểm cần thiết. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang ngồi ghế cơ trưởng, cơ phó tự doanh!

Rong Chơi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/nhan-dinh-chung-khoan-nuoc-ngoai-van-ban-manh-dong-thep-gap-thi-phi-170288.html