Nhận định chứng khoán 8-12/4: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230

Thị trường chứng khoán có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng đà giảm có thể sẽ tiếp tục trong tuần giao dịch này 8-12/4. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 điểm trong những phiên tới và thị trường đã bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế việc bắt đáy

Sau 3 tuần liên tiếp duy trì đà tăng, áp lực điều chỉnh trở lại trong tuần đầu tiên của tháng 4 khiến thị trường tạm rơi khỏi mốc đỉnh vừa thiết lập. Áp lực điều chỉnh đã “nhen nhóm” xuất hiện ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường có phiên nỗ lực hồi phục ấn tượng ngay phiên sau đó nhưng như vậy là không đủ để chỉ số “lật ngược tình thế”. Liên tiếp là những phiên bán mạnh, đà bán có xu hướng ngày càng gia tăng, thị trường giảm gần 32 điểm trong 3 phiên cuối tuần. Áp lực điều chỉnh lan tỏa khắp thị trường, phần lớn thời gian giao dịch dưới phía tham chiếu trong khi lực cầu có phần không hào hứng nhập cuộc. Đóng cửa tuần giao dịch 1-5/4, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 27,26 điểm (-2,26%) về mức 1.255,11 điểm.

Áp lực bán lớn đẩy thanh khoản có sự gia tăng nhẹ so với tuần trước đó, vượt trung bình 20 phiên giao dịch. Lũy kế tuần giao dịch cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HSX đạt 977 triệu cổ phiếu (+2,67%), tương đương 25.412 tỷ đồng (+2,42%) về giá trị giao dịch. Độ mở thị trường có một tuần giao dịch khá ảm đạm với 17/21 nhóm ngành giảm điểm. Dẫn đầu đà giảm là những nhóm ngành thu hút phần lớn thanh khoản nhà đầu tư như: Chứng khoán (-4,64%), BĐS KCN (-4,57%), Ngân hàng (-3,42%),... Ngược lại, xu hướng chung thị trường các nhóm ngành ngược dòng điều chỉnh gồm có: Công nghệ viễn thông (+9,43%), Hàng không (+1,87%), Dầu khí (+1,56%), Nhựa (+0,23%).

Đóng cửa tuần giao dịch 1-5/4, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 27,26 điểm (-2,26%) về mức 1.255,11 điểm

Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4 với giá trị lũy kế đạt -2.033 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên cuối tuần trước tiếp tục củng cố cho xu hướng điều chỉnh đã xuất hiện trong 2 phiên trước đó. Mở cửa có GAP giảm điểm với thanh khoản tăng, vượt mức trung bình 20 phiên (+5,6%), phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.260 điểm với mức đóng cửa ở mốc gần thấp nhất phiên,... là những dấu hiệu cho thấy áp lực bán còn khá mạnh và xác suất cao sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

“Trên biểu đồ tuần, VN-Index cũng đang cho thấy dấu hiệu bán với thân nến tuần giảm điểm, hình thành mẫu hình nến đảo chiều “Evening Star”. Nhiều tín hiệu cho thấy mức độ rủi ro lớn cho vị thế mua ở thời điểm hiện tại, vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc bắt đáy, đồng thời căn bán hạ tỷ trọng. Vị thế mua mới chờ VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.180 – 1.200 điểm trong các tuần tới”, chuyên gia của CSI cho hay.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường vẫn vận động khó khăn ở chiều mua lên, xu hướng giảm ngắn hạn đang là xu hướng chính. Vùng GAP up mở xu hướng tăng trước đó đã bị vi phạm cộng với việc thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất tuần xác nhận thị trường đi vào xu hướng giảm ngắn hạn và nhà đầu tư cần lưu ý mọi nhịp phục hồi phía sau đều sẽ trở nên không đáng tin cậy, rủi ro “bull trap” trở nên lớn hơn trong giai đoạn này.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư tránh mở vị thế quá sớm, canh các nhịp phục hồi để cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng đà giảm có thể sẽ tiếp tục trong tuần giao dịch này 8-12/4. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 điểm trong những phiên tới và thị trường đã bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và mức chiết khấu vẫn chưa đủ mức hấp dẫn trong ngắn hạn nên các nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn đang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung hạ xuống mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua vào thời điểm này. Tuy nhiên, theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư trung hạn có thể sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể xem xét mua vào khi chỉ số VN-Index giảm về các vùng hỗ trợ 1.230 điểm và thấp hơn là 1.200 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Diệp Diệp/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/nhan-dinh-chung-khoan-8-124-vn-index-co-the-thu-thach-lai-vung-ho-tro-1230-post1087606.vov