Nhận diện lãng phí: Thừa và thiếu nhà văn hóa sau khi sáp nhập thôn bản ở vùng cao Sơn La

Dù có tới 2, thậm chí 3 nhà văn hóa trong 1 xã nhưng vẫn không đủ diện tích và điều kiện để người dân sinh hoạt văn hóa… Nghịch lý 'THỪA – THIẾU' là thực tế diễn ra tại nhiều địa phương vùng cao khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính…

Từ khi sáp nhập 3 bản Sa Căn, Mai Quỳnh, Nà Viền thành 1 bản mang tên là Thống Nhất thì nhà văn hóa này được lựa chọn làm nơi họp bản chung. Tuy nhiên chưa lần nào người dân 3 bản có được 1 buổi họp đúng nghĩa.

Nguyên nhân là vì đường xá vừa xa, vừa khó đi; quan trọng nhất là nhà văn hóa này không đủ sức chứa cho khoảng 150 người đại diện cho từng ấy hộ dân đến họp 1 lúc. Thành ra, bản Thống Nhất có 3 nhà văn hóa, nhưng lại thiếu 1 nhà văn hóa đủ rộng rãi để có thể họp cả bản.

Hoàng Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhan-dien-lang-phi-thua-va-thieu-nha-van-hoa-sau-khi-sap-nhap-thon-ban-o-vung-cao-son-la-184606.htm