Nhân chứng mô tả nghi phạm rạch lốp ô tô ở Linh Đàm

Nhân chứng cho biết, khoảng 0h ngày 10/4, khi đang ngồi trong xe thì nghe thấy tiếng xì lốp rất to. Nhìn ra ngoài thấy người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đang chọc lốp một chiếc xe.

Sáng ngày 10/4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng loạt xe ô tô các loại bị một vật sắc cứa khiến lốp xe bị rách không thể di chuyển. Bên cạnh đó nhiều phương tiện khác cũng bị gạch xước sơn. Nơi xảy ra vụ việc gần hồ Linh Đàm.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh N. kể, khoảng 0 giờ ngày 10/4, anh đang ngồi trong xe ô tô thì giật mình khi nghe thấy tiếng xì lốp rất to. Khi nhìn ra ngoài, anh thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đang chọc lốp một chiếc xe.

"Người này nhìn xung quanh rồi mới hành động nhưng khi thấy đèn trong xe ô tô của tôi sáng thì nhanh chóng đi mất. Lúc đầu, tôi không nghĩ họ đi chọc lốp, sáng nay khi nhiều người nói mới nhớ lại hành động của người mặc đồ đen đêm qua", anh N. cho hay.

Anh N.T.H. (trú P.Hoàng Liệt) cho biết, khoảng 7h15 sáng nay, khi ra lấy xe đi làm, anh phát hiện lốp sau xe đã bị hết hơi. Sau khi bơm lên, anh H. phát hiện vết thủng rất to, không thể vá lại.

"Lúc này, tôi nhìn sang các xe xung quanh thì thấy ít nhất 4 xe bị rách ở lốp sau và nhìn thấy rõ vết đâm giống như bị dao bấm đâm vào. Với vết đâm như vậy buộc chúng tôi phải thay lốp, tính theo giá thị trường, giá mỗi lốp xe từ 3 - 3,5 triệu đồng", anh H. bức xúc nói.

Đa số các xe bị đâm thủng lốp sau.

Theo anh H., trước đây khu vực này từng xảy ra một vài vụ đập gương, bắn vỡ kính xe. Lần này số lượng xe bị đâm thủng lốp rất lớn nên anh và những chủ xe mong cơ quan điều tra vào cuộc sớm để tránh những phát sinh tiếp theo.

Được biết, những xe nghi bị kẻ xấu rạch, chọc thủng lốp đang đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh sai quy định.

Đặc biệt, tại vị trí xảy ra việc vụ việc, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Liệt đã dán thông báo, đề nghị người dân không dừng đỗ xe, chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ. Tuy nhiên, một số người chưa thực hiện các khuyến cáo trên của chính quyền.

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật cho biết, tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì giá trị tài sản dưới 2 triệu vẫn xử lý, cụ thể: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Ngoài ra, theo luật sư, nếu người phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, dù các chủ phương tiện đỗ sai quy định, thế nhưng việc phá hoại tài sản bất cứ vì mục đích gì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-chung-mo-ta-nghi-pham-rach-lop-o-to-o-linh-dam-2130865.html