Nhân chứng kể lại vụ sập giàn giáo công trình Eco Green Tower

Sau vụ sập giàn giáo công trình Eco Green Tower khiến 6 người thương vong, những người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người dân sống quanh khu vực phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai (Hà Nội) nghe thấy một tiếng động lớn. Chạy ra ngoài xem, họ thấy giàn giáo ở công trình Eco Green Tower đổ sập . Lúc này, nhiều công nhân la hét, hoảng loạn.

Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, ông Đinh Văn Minh, nhà cạnh hiện trường cho biết: "Thời điểm sáng sớm, tôi thấy một số công nhân mắc kẹt tại tầng 6. Một số công nhân hô lớn có 2 người bị rơi xuống tầng hầm nằm bất động”.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 8h cùng ngày, 2 nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi hiện trường.

Phía bên trong khu giàn giáo bị sập. Ảnh: Vietnamnet.

Còn bà Nguyễn Ngọc Yến (sống cạnh công trình) thì kể lại: "Lúc đó, cả gia đình đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ một tiếng động lớn phát ra từ công trình chung cư này. Tôi cùng nhiều người khác chạy ra thì phát hiện giàn giáo bị đổ sập xuống. Có nhiều công nhân bị thương, đặc biệt nhiều công nhân khác có biểu hiện hoảng loạn, la hét, sợ hãi. Ngay cả người dân chúng tôi chứng kiến sự việc cũng vô cùng sợ hãi".

Sau vụ việc, cũng chưa hết hoảng sợ, công nhân tên V. cho hay: "Quá kinh hoàng. Sự việc diễn ra quá nhanh nên chúng tôi không kịp phản ứng, rất may bản thân tôi không bị thương”.

Báo Vietnamnet đưa tin, theo bà Nguyễn Thị H. - một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, trong những người bị thương có cô gái trẻ may mắn thoát chết khi bám được vào những thanh sắt. Quá hốt hoảng nên khi được chuyển ra ngoài, người này liên tục ngất lên ngất xuống.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Trí thức trẻ.

Bà H. cũng cho biết, trước khi bị rơi từ tầng 6, một người phụ nữ đã cố ôm lấy cô gái nhưng không được nên đã rơi xuống và bị vùi lấp trong đống bê tông.

Theo nguồn tin này, danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Q. (54 tuổi, quê xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị C. (25 tuổi, cháu ông Q., trú tại Phủ Lý, Hà Nam).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo phường đã có mặt cùng các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Công trình này cũng đã bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến sự việc, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 13/10 tại công trình xây dựng tòa cao ốc 28 tầng trên phố Giáp Nhị, thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, nhóm công nhân lúc này đang đổ bê tông ở tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ sàn nhà sập kéo theo giàn giáo đổ xuống.

Được biết, tòa chung cư này có tên Dự án Eco Green Tower số 1 Giáp Nhị, gồm 1 tòa nhà cao 28 tầng, 1 tầng hầm. Khối đế 7 tầng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng. Chung cư do Công ty Cổ phần Sông Đà 1 làm chủ đầu tư.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhan-chung-ke-lai-vu-sap-gian-giao-cong-trinh-eco-green-tower-a165781.html