Nhầm lẫn trong điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm

Hôm nay, 21-7 là hạn cuối cùng để thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học qua hệ thống trực tuyến. Từ ngày 22/7 đến ngày 23/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học bằng phiếu tại các điểm tiếp nhận đăng ký.

Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường. Ảnh ĐH.

Trong thời gian vừa qua, đã có thí sinh nhiều thí sinh nhầm lẫn khi thay đổi thứ tự các nguyện vọng. Tuy nhiên, thí sinh không được sửa lại các thông tin đã thay đổi trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó tổng cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Quy chế tuyển sinh chỉ cho phép thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường một lần. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tuyên truyền thí sinh cẩn thận trong việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường.

Trong phần mềm tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra nhiều cảnh báo và cung cấp thông tin trên màn hình đầy đủ các nguyện vọng đã nhập để thí sinh rà soát. Khi đăng ký trực tuyến, phần mềm đã có hỗ trợ giúp thí sinh không bị lỗi về mã ngành, mã tổ hợp. Thí sinh cũng phải qua rất nhiều khâu để xác nhận nguyện vọng thì không có lý do gì để nói sai sót, nhầm lẫn do chỉ cho 1 lần đăng ký. Trong quá trình thay đổi nguyện vọng, thí sinh để xảy ra sai sót và nhầm lẫn thì phải tự chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, hiện nhiều thí sinh đang đợi điểm phúc khảo có băn khoăn không biết có nên điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển hay không. Về vấn đề này, ông Nghĩa khẳng định, thí sinh chưa có điểm sau phúc khảo vẫn hoàn toàn được phép đăng ký xét tuyển nguyện vọng như bình thường. Bởi sau khi có kết quả phúc khảo, điểm thi mới của thí sinh vẫn sẽ được cập nhật vào hệ thống phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất đến ngày 24/7, điểm mới của thí sinh sẽ được cập nhật lên hệ thống phần mềm tuyển sinh. “Tuy nhiên, thí sinh vẫn được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển bình đẳng như các thí sinh khác. Năm nay, việc trúng tuyển của thí sinh sẽ được xét từ điểm cao đến thấp, các thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng thì việc xét tuyển không bị ảnh hưởng. Do đó, trừ trường hợp xấu, thí sinh có thể tính đến 2 trường hợp điểm giữ nguyên hoặc tăng lên, áng mức điểm đển đăng ký xét tuyển vào các trường”, ông Nghĩa cho biết.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nham-lan-trong-dieu-chinh-nguyen-vong-thi-sinh-phai-tu-chiu-trach-nhiem.aspx