Nhạc sĩ Phạm Hải Âu thắng lớn tại Bài hát Việt 2013

(NLĐO) - Với phần thể hiện ấn tượng của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca khúc “Vì em nhớ anh” của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu đã vượt qua 11 ca khúc khác để đoạt giải "Bài hát của năm" trong gala trao giải "Bài hát Việt 2013" diễn ra đêm 17-1.

Vì em nhớ anh được Hội đồng thẩm định nghệ thuật Bài hát Việt lựa chọn là Bài hát của năm 2013. Ca khúc này nói về tình yêu với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Sau nhiều lần tham gia Bài hát Việt, đây là lần đầu tiên Phạm Hải Âu đoạt giải thưởng cao nhất này. Cùng với thành công của Phạm Hải Âu, Nguyễn Ngọc Anh cũng vinh dự nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Phạm Hải Âu (giữa) đoạt giải Bài hát của năm 2013

Nhạc sĩ Phạm Hải Âu và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh đoạt giải ca sĩ được yêu thích nhất

Điều thú vị là trong phần phát biểu nhận giải, Phạm Hải Âu hé lộ nguồn cảm hứng giúp anh viết nên những tình khúc được giới trẻ yêu thích chính là người bạn gái đến từ Đà Lạt tên Trúc Mai. Do quá rụt rè nên Hải Âu đã phải nhờ đến ca sĩ Ngọc Anh giới thiệu về người bạn gái. Trúc Mai cũng có mặt tại Nhà hát Quân Đội trong đêm trao giải và tỏ ra hết sức xúc động trước thành công và tình cảm của bạn trai.

Trúc Mai - bạn gái của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu tỏ ra rất xúc động

Đây là năm thứ 9 chương trình Bài hát Việt được tổ chức với Hội đồng thẩm định nghệ thuật do nhạc sĩ Quốc Trung làm chủ tịch và các nhạc sĩ: Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Đức Trí, Việt Anh, Trần Mạnh Hùng và nhà báo Minh Đức là ủy viên.

Các bài hát xuất hiện trong đêm Chung kết Bài hát Việt 2013 đều là những nhạc phẩm được Hội đồng thẩm định đánh giá là có cảm xúc, có cá tính và phong cách âm nhạc mới mẻ, ca từ, nội dung có tính ứng dụng cao. Trong số đó có những ca khúc đã được phát hành ra thị trường và từng xuất hiện ở các cuộc thi tài năng như Giọng hát Việt…

Nhạc sĩ Quốc Trung (trái)- chủ tịch Hội đồng thẩm định Bài hát Việt

Ngoài giải thưởng quan trọng nhất, Phạm Hải Âu còn đoạt thêm giải Nhạc sĩ tham gia phối khí hòa âm hiệu quả do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Giải thưởng sáng tạo thuộc về bài hát Bác làm vườn và con chim sâu, một sáng tác rất “quái” theo phong cách nhạc kịch và tạo ấn tượng rất mạnh của nhạc sĩ Đức Hùng, do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện.

Đức Hùng cảm ơn Trúc Nhân (trái) vì đã thể hiện ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu"

Giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn đã thuộc về ca khúc Hồ nước của tác giả Huyền Sambi, một ca khúc khó hát nói về đề tài xã hội, thể hiện qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trên bản phối pha lẫn electronic (nhạc điện tử).

Huyền Sambi và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đoạt giải báo chí với ca khúc "Hồ nước"

Hai nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Trần Văn Tuấn Long, trong đó Trần Văn Tuấn Long là gương mặt còn rất trẻ (sinh năm 1995) nhưng được Hội đồng thẩm định đánh giá là có khả năng sáng tác khá già dặn. Giải Bài hát được khán giả yêu thích thuộc về ca khúc Người em đã yêu của nhạc sĩ Thành Vương, được thể hiện bởi giọng ca Hoàng Quyên – á quân cuộc thi thần tượng âm nhạc – Vietnam Idol 2012.

Phạm Toàn Thắng và Trần Văn Tuấn Long đồng giải Nhạc sĩ triển vọng

Thành Vương nhận giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn

Hoàng Quyên thể hiện ca khúc Người em đã yêu của Thành Vương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nhac-si-pham-hai-au-thang-lon-tai-bai-hat-viet-2013-20140117233934796.htm