Nhạc sĩ Đinh Phương Anh: Âm nhạc kết nối cộng đồng

Ca sĩ - nhạc sĩ Đinh Phương Anh vừa vinh danh là 'Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng' sau một quá trình dài cống hiến cho âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Đinh Phương Anh là một trong số những nữ nhạc sĩ hiếm hoi của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hơn 10 năm sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, chị có rất nhiều bài hát được công chúng yêu thích như Nơi ấy tình yêu, Phím đàn buồn, Nơi anh gặp em, Nỗi nhớ theo chiều mưa, Niềm tin theo anh (ca khúc nhạc phim của bộ phim truyền hình dài 30 tập Bốn cuộc tình và một người đàn ông).

Ca sĩ - nhạc sĩ Đinh Phương Anh vừa vinh danh là “Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng"

Chị cũng đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc như Top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội với ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu, giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016 với ca khúc Hà Nội trong nỗi nhớ, giải B cuộc thi sáng tác ca khúc măng non của Hà Nội... Điều khiến âm nhạc của Đinh Phương Anh hấp dẫn khán giả nhất chính là giai điệu và ca từ trong sáng, ngọt ngào, thiết tha.

Không chỉ có khả năng sáng tác, Đinh Phương Anh còn sở hữu giọng hát mượt mà, đầy cảm xúc. Ngày còn nhỏ, chị thường xuyên được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia các chương trình cho thanh, thiếu niên. Chị đã nhiều lần giành giải thưởng lớn trong các cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc.

Năm 2019, chị được Đài Tiếng nói Việt Nam mời tham gia chương trình dạy hát qua sóng phát thanh trên kênh VOV3 và được nhiều thính giả yêu mến. Bên cạnh đó, chị cũng có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, organ, violon, tơ-rưng…

Trong những năm theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị vẫn thường xuyên vừa hát vừa chơi nhạc. Nhưng không đi sâu vào con đường biểu diễn như nhiều đồng môn, chị phát triển theo hướng đào tạo nghệ thuật, trở thành cô giáo dạy nhạc tại một ngôi trường ở Hà Nội và ngay tại trung tâm nghệ thuật do mình sáng lập.

Đinh Phương Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc sáng tác cho thiếu nhi.

Công việc gắn bó nhiều với trẻ nhỏ đã khiến Đinh Phương Anh thêm nhiều cảm xúc để sáng tác cho thiếu nhi. Có một thực tế là đời sống âm nhạc hiện nay đang rất thiếu những ca khúc cho lứa tuổi thiếu nhi, những bài hát hay thì đa số đều đã cũ vài chục năm và đôi khi nó không còn phù hợp với hơi thở cuộc sống hôm nay. Đó cũng chính là điều mà Đinh Phương Anh trăn trở và chị luôn mong mình sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống đó.

Đinh Phương Anh chia sẻ, chị muốn thực hiện chuỗi ca khúc gắn liền với các nội dung bài giảng trong nhà trường, để các em có thể tiếp thu các bài học giáo dục một cách tự nhiên, giản dị và hào hứng. Những ca khúc đó sẽ được làm nên từ chính chất liệu trong đời sống nhà trường, gần gũi và dễ nhớ, dễ thuộc như những bài đồng dao. "Mơ ước của tôi là thực hiện được một CD gồm các sáng tác thiếu nhi gắn với học đường để tặng cho các thầy cô làm tư liệu hỗ trợ bài giảng, cũng từ đó khơi gợi tình yêu âm nhạc đối với trẻ nhỏ", chị bày tỏ.

Cũng chính âm nhạc cho thiếu nhi là cơ duyên để Đinh Phương Anh đến với các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Không chỉ tham gia các chương trình mang lời ca tiếng hát đến bệnh viện, chị còn trực tiếp đến thăm và tặng quà, ủng hộ tiền bạc cho những em bé thiếu may mắn. Đặc biệt, chị còn sáng tác ca khúc Trái tim hồi sinh tặng bệnh nhi bị tim và được các em rất thích. Bên cạnh đó, chị còn dạy đàn miễn phí cho những người cao tuổi. “Tôi thấy việc học đàn cũng như ca hát có thể giúp con người được xoa dịu tâm hồn, vơi đi những nhọc nhằn phiền muộn và cuộc sống trở nên phong phú hơn. Điều này có nghĩa không kém việc trao cho mọi người những giá trị vật chất cụ thể”, Đinh Phương Anh chia sẻ.

Nói thêm về danh hiệu “Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng”, Đinh Phương Anh bày tỏ: “Vinh dự này khiến tôi rất hạnh phúc, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn cho âm nhạc, cho cộng đồng”.

Minh Phương

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhac-si-dinh-phuong-anh-am-nhac-ket-noi-cong-dong-d192379.html