Nhà vườn trồng hoa tết 'thấp thỏm' chờ thương lái

Dù đã giảm số lượng gieo trồng do dự báo tình hình tiêu thụ không khả quan, nhưng thời điểm này, việc tiêu thụ hoa tết đang gặp nhiều khó khăn. Thương lái giảm thu mua, nhiều nhà vườn trồng hoa tết như 'ngồi trên đống lửa'.

Vụ hoa tết năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Linh (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong) trồng 4.800 giỏ hoa các loại. Đến thời điểm này, anh Linh là một trong những hộ hiếm hoi ở Làng hoa Mỹ Phong bán hết được số lượng giỏ hoa tết. Tuy nhiên, giá chỉ bằng và giảm so với năm trước.

Vụ hoa tết năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Linh (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong) trồng 4.800 giỏ hoa các loại. Đến thời điểm này, anh Linh là một trong những hộ hiếm hoi ở Làng hoa Mỹ Phong bán hết được số lượng giỏ hoa tết. Tuy nhiên, giá chỉ bằng và giảm so với năm trước.

Ghi nhận tại Làng hoa Mỹ Phong (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), thời điểm này, một số thương lái đã tìm đến nhà vườn để thu mua hoa tết. Tuy nhiên, so với mọi năm, không khí mua bán hoa tết không chộn rộn, nhộn nhịp bằng.

Nông dân xã Mỹ Phong vận chuyển hoa tết để bán cho thương lái.

Nông dân xã Mỹ Phong vận chuyển hoa tết để bán cho thương lái.

Theo một số hộ trồng hoa, năm nay, số thương lái thu mua hoa tết giảm nhiều so với những năm trước. Một số “mối quen” vẫn đến thu mua, nhưng số lượng giảm so với những năm trước khiến người trồng hoa “đứng ngồi không yên”.

Năm nay, thương lái thu mua hoa tết giảm so với năm 2023.

Năm nay, thương lái thu mua hoa tết giảm so với năm 2023.

Bên cạnh việc tiêu thụ không khả quan, giá bán hoa tết năm nay chỉ tương đương hoặc thấp hơn so với năm 2024. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao khiến người trồng hoa gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, giá bán hoa tết các loại năm nay giảm trung bình khoảng 10.000 đồng/cặp. Cụ thể, cúc Hà Lan có giá từ 110.000 - 120.000 đồng/cặp, vạn thọ khoảng 80.000 đồng/cặp, cát tường từ 80.000 - 90.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 150.000 đồng/cặp... Hiện các nhà vườn trồng hoa tết đang còn tồn rất nhiều.

Giá bán hoa tết năm nay bằng và giảm so với năm 2023.

Giá bán hoa tết năm nay bằng và giảm so với năm 2023.

Nông dân trồng hoa đang phải “đỏ mắt” chờ thương lái khi tết đang đến rất gần. Nhiều nhà vườn “không chịu nổi” cảnh đìu hiu nên đành phải đăng ký bán tại các chợ hoa trong và ngoài tỉnh với hy vọng vớt vát vốn liếng trong vụ hoa tết năm nay.

Anh Nguyễn Văn Bạch (xã Mỹ Phong) năm nay trồng khoảng 3.500 giỏ hoa tết các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, gia đình anh chỉ bán được hơn 100 giỏ cúc Indo. Do thương lái giảm số lượng thu mua nên anh Bạch phải đưa hoa đến Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho để bán và chờ thương lái.

Anh Nguyễn Văn Bạch (xã Mỹ Phong) năm nay trồng khoảng 3.500 giỏ hoa tết các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, gia đình anh chỉ bán được hơn 100 giỏ cúc Indo. Do thương lái giảm số lượng thu mua nên anh Bạch phải đưa hoa đến Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho để bán và chờ thương lái.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác Hoa tươi Mỹ Phong (xã Mỹ Phong) cho biết: “Năm nay, Tổ hợp tác Hoa tươi Mỹ Phong xuống giống khoảng 650 ngàn giỏ hoa các loại, giảm khoảng 200 giỏ so với năm trước.

Theo anh Bạch, việc nhiều trường hợp bán hoa tự phát dọc theo Quốc lộ 50 khiến người bán hoa tết ở Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho (Quảng trường Hùng Vương) gặp nhiều khó khăn và không tạo sự công bằng.

Theo anh Bạch, việc nhiều trường hợp bán hoa tự phát dọc theo Quốc lộ 50 khiến người bán hoa tết ở Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho (Quảng trường Hùng Vương) gặp nhiều khó khăn và không tạo sự công bằng.

Năm trước, thương lái đến thu mua 10 người thì nay chỉ còn khoảng 4 người. Do đó, người trồng hoa chỉ còn cách là tự đi bán bằng việc đăng ký lô tại các chợ hoa trong và ngoài tỉnh.

Người dân đến mua hoa về chưng tết.

Người dân đến mua hoa về chưng tết.

Năm nay, giá hoa tết các loại giảm khoảng 10.000 đồng/cặp. Nếu hoa tết tiêu thụ hết thì còn lời chút đỉnh, còn không thì người trồng hoa lỗ chắc”.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202402/nha-vuon-trong-hoa-tet-thap-thom-cho-thuong-lai-1002743/