Nhà vườn trồng hoa tết 'được giá nào bán giá đó'

Đã là 29 tết, nhưng hoa tết tồn tại ruộng còn rất nhiều. Nhiều nhà vườn phải vận chuyển hoa tết đến các chợ, hay ven đường lớn để bán nhằm cố gắng thu hồi vốn.

Ông Lĩnh vận chuyển số hoa còn lại của gia đình để chở ra chợ bán.

Ghi nhận tại Làng hoa Mỹ Phong (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), dù đã là sáng 29 tết, nhưng hoa tết vẫn còn tồn với số lượng nhiều.

Thời điểm này, thương lái đã ngừng thu mua nên nhiều nhà vườn chỉ còn cách bán lẻ tại ruộng hoặc mang đến các chợ, tuyến đường lớn để bán. Nhiều nhà vườn “được giá nào bán giá đó” với hy vọng lấy lại vốn.

Số hoa tồn tại ruộng được anh Hải vận chuyển ra chợ hoa để bán.

Lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm ông Lĩnh (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) đang vận chuyển số hoa tết còn tồn tại ruộng để mang ra chợ bán.

Năm nay, gia đình trồng được 2.200 giỏ hoa cúc vàng, cúc mâm xôi, cúc Hà Lan. Đến thời điểm này, ông Lĩnh chỉ mới chỉ bán hơn 50% số lượng hoa gieo trồng.

Hoa tết vẫn còn tồn tại ruộng nhiều.

“Mọi năm thương lái đi mua nhiều, nhưng năm nay rất ít. Thương lái thu mua được 1.000 giỏ, nhưng cũng bỏ lại một số. Hổm rày, nhà tôi chỉ bán lẻ. Gia đình tôi đã bỏ khoảng 200 giỏ hoa xấu, hiện vẫn còn tại vườn khoảng hơn 400 giỏ. Với tình hình này, gia đình tôi chỉ lấy lại vốn, lỗ công chăm sóc" - ông Lĩnh cho biết thêm.

Gia đình ông Năm vận chuyển hoa để đi bán lẻ.

Cũng tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, năm nay, gia đình anh Hải trồng 3.000 giỏ hoa cúc Hà Lan, cúc Indo. Đến sáng ngày 29 tết, gia đình anh vẫn còn tồn khoảng 400 giỏ hoa tại ruộng.

“Năm nay, tôi bán hoa với giá dao động từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/chậu. Số hoa còn tồn tôi sẽ chở ra chợ để bán. Năm nay, chi phí tăng, nhưng giá bán hoa thì rẻ hơn năm trước. Cụ thể, giá bán hoa tết năm nay rẻ hơn năm trước khoảng 30.000 đồng/cặp. Từ ngày 28 tết, sức mua hoa tết đã tăng, nhưng giá rẻ. Do hoa đẹp nên hiện tôi vẫn giữ giá bán khoảng 80.000 đồng - 100.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, đến sáng 30 tết thì buộc phải bán hết hoa nên được giá nào bán giá đó”, anh Hải cho biết.

Hoa tết vừa tiêu thụ chậm lại còn giá rẻ.

Cũng tại Làng hoa Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Năm trồng 3.000 giỏ hoa các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ruộng hoa vẫn còn tồn gần 1.000 giỏ. Buộc lòng, gia đình ông Năm phải thuê xe vận chuyển ra chợ để bán lẻ.

“Năm nay, giá bán hoa tết rẻ hơn năm rồi rất nhiều, dao động từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/cặp. Do bán hoa không được nên các thương lái bỏ không lấy hoa, thương lái chỉ thu mua khoảng hơn 50%, còn lại phải bán lẻ. Đến thời điểm này đã là 29 tết, nhà vườn trồng hoa chỉ còn cách mang đi bán lẻ với giá rất bấp bênh” - ông Năm nói.

Có thể nói, hoa tết tiêu thụ chậm là tình hình chung. Điều này khiến các nhà vườn trồng hoa gặp rất nhiều khó khăn trong vụ hoa tết năm nay. Nhiều nhà vườn chỉ hy vọng vào 2 ngày cuối để thu hồi lại vốn liếng.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202402/nha-vuon-trong-hoa-tet-duoc-gia-nao-ban-gia-do-1003183/