Nhà vườn tất bật chuẩn bị cây, hoa phục vụ Tết

Thời điểm này, nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Lào Cai đang hối hả, tất bật chăm sóc các loại cây, hoa, đồng thời nhập hàng từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhà vườn của gia đình anh Lưu Quang Hiển ở tổ 20, phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai) được biết đến là địa chỉ uy tín trên địa bàn thành phố Lào Cai. Anh Hiển sinh ra và lớn lên ở làng nghề cây cảnh xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nghề trồng hoa và cây cảnh đã gắn bó với anh từ nhỏ. Năm 2012, gia đình anh chuyển lên Lào Cai lập nghiệp đem theo kinh nghiệm 4 đời làm nghề cây cảnh và khát khao làm giàu trên mảnh đất biên cương.

Đến nay, vợ chồng anh Hiển đã xây dựng được vườn cây cảnh rộng hơn 2.000 m2, với hàng nghìn loài hoa và cây cảnh các loại bán quanh năm, như kim tiền, kim ngân, lưỡi hổ, thiết mộc lan, trầu bà, vạn niên thanh, lan ý, cúc thân gỗ, đồng tiền, sung, si, phú quý, hồng môn... Thời điểm này, hầu hết các loại cây, hoa đã được anh Hiển và công nhân tạo dáng, tỉa cảnh, vào chậu, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân.

Các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán đã được các nhà vườn ở thành phố Lào Cai nhập về bắt đầu từ đầu tháng 12.

Ngoài chăm sóc, tạo kiểu cho các cây, hoa sẵn có của vườn nhà, từ đầu tháng 12 âm lịch, anh Hiển đã tất bật nhập hàng từ Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc để phục vụ nhu cầu của khách. Các loại cây, hoa được anh Hiển nhập về bán vào dịp tết gồm bưởi, quất, trạng nguyên, đỗ quyên, đồng tiền, thược dược, hồng trà, cúc mâm xôi, cúc đổi màu… với khoảng hơn 3.000 cây các loại.

Anh Hiển cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng có gian hàng ở chợ hoa xuân nên ngoài các loại cây sẵn có tại vườn nhà, tôi đều nhập thêm ở các nguồn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các loại cây cảnh như quất, bưởi chủ yếu lấy theo nhu cầu khách đặt. Mặt hàng này cũng khó bán đại trà do kích thước lớn, khó vận chuyển, giá thành cao, thường phù hợp với không gian rộng ở cơ quan, đơn vị, nhà có sân vườn… Các mặt hàng được người dân mua nhiều vẫn là cây loại nhỏ, màu sắc rực rỡ.

Cũng theo anh Hiển, giá các mặt hàng hoa, cây cảnh năm nay tăng khoảng 5% so với năm trước. Một cây bưởi cảnh tùy kích thước có giá từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng; quất từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng/cây; hoa cúc từ 150 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/chậu… Lượng người mua có xu hướng giảm nên hầu hết nhà vườn ở thành phố Lào Cai đều thận trọng khi nhập hàng, không lấy nhiều như mọi năm.

Đó cũng là lý do khiến vợ chồng chị Đỗ Thị Huế, chủ vườn cây Huế Garden, tổ 35, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) nhập hàng tết ít hơn mọi năm. Vườn cây cảnh của gia đình chị Huế bày bán các loại cây cảnh quanh năm nên khách hàng chủ yếu là khách quen. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp tết Nguyên đán này, chị Huế nhập thêm khoảng hơn 2.000 chậu hoa các loại, như cúc mâm xôi, trạng nguyên, đồng tiền, bưởi, quất bon sai, mai. Tuy nhiên, lượng hàng bằng 2/3 so với vụ tết những năm trước.

Chị Huế cho biết: Theo kinh nghiệm nhiều năm làm nghề và chia sẻ của các nhà vườn khác, năm nay sức mua của người dân giảm, hàng bán chậm. Hơn nữa, việc phát triển loại hình kinh doanh online khiến các loại hàng hoa và cây cảnh chơi tết từ Trung Quốc nhập về tương đối nhiều, phong phú, giá thành rẻ hơn khiến các nhà vườn gặp khó.

Vườn cây của gia đình chị Đỗ Thị Huế đã sẵn sàng nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán.

Theo chị Huế, các loại cây, hoa chơi dịp tết có thời gian ngắn nên nhiều gia đình không chọn loại quá đắt tiền. Họ thường chọn các loại hoa, cây cảnh nhập khẩu có ưu điểm là đẹp, màu sắc phong phú, nhiều chủng loại. Chị Huế không nhập các mặt hàng này vì không phù hợp với tiêu chí kinh doanh của gia đình. Để cạnh tranh, vườn nhà chị Huế đã phải tìm nguồn hàng từ nhiều nơi, có loại nhập về từ miền Nam (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), với các tiêu chí: Giá cả phải chăng, hoa đẹp, lạ. Mặc dù giá nhập vào tăng so với mọi năm, nhưng để giữ chân cũng như tri ân khách hàng, chị Huế vẫn giữ giá ổn định như những năm trước: Cúc mâm xôi từ 130 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/chậu, trạng nguyên 70 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/chậu, bưởi từ 3,5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/chậu; quất bon sai dưới 200 nghìn đồng/cây…

Ngoài các nhà vườn tại trung tâm thành phố, các nhà vườn ở vùng ven đô, như Thống Nhất, Xuân Tăng, Bình Minh… cũng đang hối hả hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong khâu tạo dáng, vào chậu các mặt hàng hoa, cây cảnh để kịp phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân. Theo chia sẻ của các nhà vườn, hàng hoa, cây cảnh phục vụ tết Nguyên đán năm nay đẹp hơn mọi năm, do thời tiết tương đối thuận lợi.

Hoa, cây cảnh là những mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết. Đó không chỉ là nhu cầu mua sắm thông thường, làm đẹp cho không gian ngôi nhà, mà còn là nét đẹp văn hóa, mang ý nghĩa tâm linh. Màu sắc rực rỡ của các loài hoa, hương sắc, dáng thế của các loại cây… được trưng bày trong nhà vào dịp Tết có ý nghĩa mang tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363854-nha-vuon-tat-bat-chuan-bi-cay-hoa-phuc-vu-tet