Nhà vườn ở Lục Nam chuẩn bị hơn 1.000 quả bưởi tạo hình độc, lạ phục vụ Tết Nguyên đán 2024

Chuẩn bị thị trường bưởi phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh Lê Thế Long, thôn Bình Giang, xã Bình Sơn (Lục Nam) đã kỳ công chăm sóc, tạo hình độc lạ cho hơn 1.000 quả bưởi.

Sản phẩm bưởi tạo hình của gia đình anh Lê Thế Long.

Anh Long chia sẻ, gia đình có hơn 1 ha trồng 700 cây bưởi ngọt, bưởi da xanh, bưởi đỏ. Từ tháng 2 đến tháng 4, anh chọn những quả kích thước tương đương với quả trứng gà, trứng vịt, mã đẹp sau đó dùng khuôn ép tạo các hình thù độc, lạ, bắt mắt như: Hình hồ lô, giọt nước, đĩnh vàng, tiểu đồng hoặc chữ nổi “tài”, “lộc”.

Hiện nhà vườn có gần 20.000 quả bưởi các loại, trong đó hơn 1.000 quả tạo hình và khoảng 1.000 quả bưởi đỏ.

Thời điểm này vườn bưởi sai trĩu quả, nhiều thương nhân ở Hà Nội và các tỉnh miền Nam chuyển tiền đặt mua hàng trăm quả chờ đến giáp Tết thì thu hái.

Đây là năm thứ 5 anh Lê Thế Long sản xuất bưởi tạo hình độc đáo. Loại quả này được nhiều khách mua để thờ Tết hoặc làm quà biếu; giá bán ra thị trường cao hơn so với quả bưởi thông thường.

Bưởi tạo hình loại to, đẹp, cân nặng từ 1,7 đến 1,8 kg/quả đang có giá tại vườn từ 150 đến 200 nghìn đồng/quả; còn lại dao động từ 70 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/quả.

Một góc vườn bưởi đỏ của gia đình anh Long.

Anh Long cho biết, năm nay nhiều khách ngoại tỉnh đặt mua song nhà vườn không có đủ lượng cung cấp. Anh đang tập trung chăm sóc, bảo quản để nâng chất lượng sản phẩm phục vụ đến tay khách hàng trong dịp Tết sắp tới. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, giá bán tương đương năm trước, sau khi trừ chi phí năm nay anh Long thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/413620/nha-vuon-o-luc-nam-chuan-bi-hon-1-000-qua-buoi-tao-hinh-doc-la-phuc-vu-tet-nguyen-dan-2024.html