Nhà vô địch Olympic không chỉ rút lui khỏi SEA Games 32

Các cựu kình ngư Singapore đang khuyên nhà vô địch Olympic Joseph Schooling không chỉ rút lui SEA Games 32 mà nên giã biệt đường đua xanh luôn.

Gặp nhiều vấn đề trong thời gian qua và không có phong độ cao, kình ngư Joseph Schooling từng đánh bại huyền thoại Michael Phelps tại Olympic Rio 2016 ở nội dung 100 m bướm tuyên bố rút lui khỏi SEA Games 32.

Ở tuổi 27, Schooling đang chọn giải để chơi, anh cho biết đang tập trung vào Olympic Paris, vì ở đó có thể là Olympic cuối cùng của mình.

Sau khi tham dự SEA Games 31 tại hồi tháng năm 2022 tại Việt Nam (VN), Schooling dính một số “phốt” trong đó có dùng “thuốc” gây nghiện, nó nằm trong danh mục cấm của Cơ quan chống Doping thế giới (WADA). Schooling dính án kỷ luật từ Ủy ban Olympic Singapore.

Ở tuổi 27, nhà vô địch 100m bướm Olympic Rio 2016 đang muốn theo lời khuyên chia tay đường đua xanh...vì hết thời rồi? Ảnh: ST

Khi tự rút lui của đội tuyển bơi lội Singapore dự SEA Games 32, Schooling cho biết: “Tôi rút khỏi đội tuyển tham dự SEA Games 32 vì một số vấn đề cá nhân và phong độ chưa thật tốt. Hiện nay tôi đang tập trung vào nhiệm vụ của mình là một quân nhân (Schooling đang thuộc biên chế Hải quân Singapore) và tập luyện thật tốt để góp mặt ở Olympic Paris 2024”.

Ở nội dung 100 m bướm SEA Games 32, Teong Tzen Wei thay Schooling thi tài. Ở các nội dung tiếp sức Quah Zheng Wen thay thế Schooling.

Không tham dự SEA Games 32 nhưng Schooling sẽ tham dự Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Trung Quốc. Scholling cũng xác định luôn ba nội dung anh tham dự Asiad gồm 50m và 100m bướm và 100m tự do.

Ở các nội dung nam tại SEA Games 32 việc Shooling rút lui cũng tạo điều kiện sáng hơn cho một số nội dung của bơi lội nam VN.

SEA Games 32 đường đua xanh vắng đi một nhà vô địch Olympic cũng mất đi tính hấp dẫn.

Tuy nhiên ở tuổi 27, phong độ ngày càng nhạt nhòa, các đàn anh khuyên Schooling nên chia tay bơi lội. Nếu Scholling đặt mục tiêu bỏ SEA Games 32 để tham dự các giải lớn hơn như Asiad vào tháng 9 tới ở Trung Quốc và các giải thế giới khác cũng chẳng được gì mà ngày càng tệ hại, mất tiếng tăm.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-vo-dich-olympic-khong-chi-rut-lui-khoi-sea-games-32-post727719.html