Nhà văn Lê Văn Thảo qua đời

Sau thời gian lâm bệnh nặng, nhà văn Lê Văn Thảo đã qua đời tại nhà riêng lúc 1h sáng 21/10.

Nhà văn quê Đồng Tháp, người từng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012, là cây bút gạo cội của văn học Nam bộ. Ông cùng với Nguyễn Quang Sáng hay Anh Đức tạo nên lớp nhà văn tham gia kháng chiến thời kỳ đầu.

Nhà văn Lê Văn Thảo sinh năm 1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thuở nhỏ sống ở Đồng Tháp Mười và Long Xuyên, An Giang. Ông có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn như các truyện ngắn Đêm Tháp Mười, Đi thăm chồng, Đứa con trở về hay tiểu thuyết Sóng nước Vàm Nao...

Ngoài giải thưởng Hồ Chí Minh, ông từng nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998 và 2003, Giải thưởng ASEAN năm 2006 với tiểu thuyết Cơn giông vàGiải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Nhà văn Lê Văn Thảo. Ảnh: Lê Thiếu Nhơn.

Ông cũng từng giữ chức vụ Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa 7 (2005-2010), Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khóa 4 và 5 (2000-2010), Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM.

Tháng 6/2015, nhà văn Lê Văn Thảo phát hiện mắc bệnh ung thư và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM. Suốt từ đó tới nay ông luôn nỗ lực chống chọi với bệnh tật. Nhưng do tuổi cao và bệnh hiểm nghèo, nhà văn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 77.

Gia đình cho biết linh cữu nhà văn Lê Văn Thảo quàn tại nhà riêng (162/ 5 đường Bình Lợi - P13 - Q. Bình Thạnh), lễ viếng bắt đầu lúc 11h sáng 21/10. Lễ truy điệu lúc 6h và động quan lúc 6h30 ngày chủ nhật 23/10. Nhà văn được an táng tại nghĩa trang TP.HCM (Thủ Đức).

Hiếu Vân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-van-le-van-thao-qua-doi-post691450.html