Nhà thầu đường cao tốc Bắc - Nam dùng đất đỏ vá đường

Thay vì đổ đá cấp phối vá 'ổ gà', nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam đã đổ đất đỏ khiến mặt đường nhầy nhụa, trơn trượt. Quá bức xúc, người dân xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã mang gỗ, đá, biển hiệu, khung thép ra chắn đường tỉnh lộ 505.

Người dân bức xúc chặn xe chở vật liệu thi công đường cao tốc Bắc - Nam sáng 18/11

Các hộ gia đình sống dọc tỉnh lộ 505, đoạn qua Thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống mỗi ngày đều chứng kiến hằng trăm lượt xe tải hạng nặng chở vật liệu san lấp thi công đường cao tốc Bắc – Nam đi qua. Nhiều đoạn đường từ xã Thăng Long qua xã Thăng Thọ bị biến dạng, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa nước đọng thành các vũng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số hộ gia đình buộc phải sử dụng bạt che chắn bụi, nước bẩn bắn vào nhà mỗi khi có xe chở vật liệu đi ngang qua.

Đường thảm nhựa bê bết bùn đất khiến người dân bức xúc

Vá đường cẩu thả

Bà H.T.H bán hàng ven tỉnh lộ 505, đoạn qua xã Thăng Thọ cho biết, người dân ủng hộ nhà nước đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn để phát triển quê hương. Tuy nhiên, việc chở vật liệu thi công đồng thời phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân dọc hai bên đường.

Theo phản ánh, sáng 18/11, trời đổ mưa, đường tỉnh lộ 505, đoạn qua thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ vốn là đường thảm nhựa đã bị biến thành con đường bê bết bùn đất. Mặt đường lầy lội, nhầy nhụa, trơn trượt khiến người tham gia giao thông, nhất là học sinh đi xe đạp và công nhân đi xe gắn máy di chuyển rất khó khăn. Hình ảnh từ người dân cung cấp cho thấy, đã có trường hợp phụ huynh chở học sinh bị ngã do trơn trượt.

Người điều khiển xe máy bị ngã trên tuyến đường tỉnh 505. Ảnh do người dân cung cấp

Chị L.T. O, người thường đi ship hàng cho hay, cách đó ít hôm, nhà thầu thi công đã vá đường bằng cách đổ đất đỏ vào các “ổ voi”, “ổ gà”, sau đó san gạt đất vương vãi khắp nơi, gặp trời mưa mặt đường đỏ quạnh, gây trơn trượt, đi lại rất nguy hiểm.

“Trước đây, người ta đổ đá bây vá đường, không hiểu sao bây giờ lại đổ đất đỏ. Việc sử dụng loại vật liệu này không hợp lý nên mới dẫn đến tình trạng trên.”, chị O bức xúc nói.

Thay vì dùng đá cấp phối, nhà thầu thi công dùng đất đỏ để lấp ổ gà khiến con đường nhầy nhụa, trơn trượt

Sáng 18/11, người dân đã mang gỗ, đá, biển hiệu kinh doanh, khung thép rào chắn đường, không cho các loại phương tiện chở vật liệu san lấp di chuyển qua khu dân cư. Sự việc đã khiến tỉnh lộ 505, đoạn qua thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ bị tắc cục bộ. Phải đến khi lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Nông Cống và công an xã Thăng Thọ xuất hiện, trật tự mới được vãn hồi.

Nhà thầu thi công từng cam kết sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường khi chở vật liệu nhưng không thực hiện khiến người dân bức xúc

Bà H.T.H cho biết, cực chẳng đã, người dân mới phải chặn đường. Tuy nhiên, việc đường xá xuống cấp, bụi bẩn đã xảy ra từ rất lâu nhưng nhà thầu thi công không có biện pháp xử lý kịp thời khiến người dân bức xúc. “Chỉ mong chính quyền vào cuộc, nhà thầu vừa thi công, vừa khắc phục đường, để người dân di chuyển an toàn, hạn chế tối đa bụi bẩn”, bà H mong muốn.

Ông Lê Đăng Thức, Phó chủ tịch UBND xã Thăng Thọ thừa nhận tỉnh lộ 505 bị hư hỏng xuống cấp do xe chở vật liệu san lấp lưu thông qua. Việc người dân chặn đường là do nhà thầu thi công dùng đất đỏ vá “ổ gà” khiến đường sình lầy, gây trơn trượt, mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Dân kêu nhiều, chúng tôi cũng kêu nhiều lần đến nhà thầu thi công là Công ty Định An và công ty LICOGI đề nghị nếu trời nắng thì tưới nước để hạn chế bụi. Còn ổ trâu, ổ gà phải tu bổ. Thời gian trước được một lần nhà thầu đổ bây nhưng đổ sơ sơ thôi.”, ông Thức nói.

Sau khi lực lượng chức năng xuất hiện, tuyến đường mới lưu thông trở lại

Cũng theo vị Phó chủ tịch xã Thăng Thọ, việc đổ đất đỏ để “vá đường” là không phù hợp, bởi đổ xong, tưới nước sẽ khiến đường trơn trượt, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Được biết, sau khi người dân rào chắn, chặn đường, đại diện nhà thầu thi công và trưởng thôn Thọ Thượng đã ký cam kết san lấp mặt bằng đường 505 từ cống Cao đến hết xã Thăng Thọ; vệ sinh bùn đất hai bên hành lang lề đường, bao giờ làm sạch như cam kết thì mới cho xe tiếp tục chạy. Nếu sai, nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm.

Xe tải cỡ lớn chuyên chở vật liệu thi công vẫn đi thành hàng dài trên tỉnh lộ 505 và tỉnh lộ 525 trên địa bàn huyện Nông Cống

Cam kết cho có

Theo tìm hiểu, ngày 1/10/2021, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, UBND huyện Nông Cống, Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải, Công ty TNHH Định An, Công ty CP LICOGI 16, Công ty CP 471, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy từng ký biên bản thỏa thuận sử dụng các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện Nông Cống để phục vụ thi công xây dựng dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Nội dung cam kết các phương tiện của nhà thầu thi công chở vật liệu đúng trọng tải, che phủ bạt, tưới nước mặt đường, quét dọn thu gom vật liệu rơi vãi nhằm hạn chế bụi bẩn, có phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế xe đi thành đoàn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông của người dân.

Đặc biệt, biên bản thỏa thuận cam kết sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh trên tuyến đường, chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện giao thông….

Hiện tượng đất, đá bắn tung tóe vào nhà dân ven tỉnh lộ 505 vẫn thường xuyên diễn ra

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đoạn đường 505, 525 đi qua địa bàn các xã thuộc huyện Nông Cống đã bị hư hỏng nặng nhưng nhà thầu thi công không sửa chữa kịp thời; các vấn đề như đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông chưa được thực hiện nghiêm túc.

Hiện tượng trên không chỉ diễn ra tại xã Thăng Thọ mà còn phổ biến ở nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Nông Cống. Tháng 9/2022, trong một công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình chở vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam đã làm hư hỏng nặng một số đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ 505 và 525 qua các xã: Công Liêm, Thăng Bình, Minh Nghĩa gây mất an toàn giao thông, ảnh vệ sinh môi trường, gấy bức xúc cho nhân dân.

Thậm chí tại 2 mố cầu vượt Tân Phúc, nhà thầu thi công đường công vụ không đúng phương án cấp phép, không có rào chắn bảo vệ gây mất an toàn giao thông, an toàn lao động.

Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Định An số tiền 44 triệu đồng do có hành vi để cho xe chở hàng quá tải trọng, kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nha-thau-duong-cao-toc-bac-nam-dung-dat-do-va-duong-d186967.html