Nhà ở xã hội phải đến đúng đối tượng

Nhà ở xã hội (NƠXH) là một nội dung quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Chính sách về NƠXH đã tạo điều kiện giúp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thu nhập thấp có điều kiện thuê, sở hữu nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, phấn đấu. Gia đình tôi là một trong số nhiều trường hợp may mắn được ở NƠXH nên càng cảm nhận rõ ý nghĩa của chính sách này. Như bao cặp vợ chồng trẻ từ tỉnh lẻ về thành phố lớn lập nghiệp, vấn đề lo lắng nhất với chúng tôi là làm sao để có thể sở hữu một căn hộ nhằm thoát khỏi cảnh thuê nhà.

Đang loay hoay chưa biết phải làm gì, vay mượn ai để thực hiện ước mong với số tiền ít ỏi tích cóp được thì tôi biết đến gói vay 30.000 tỷ đồng dành cho các đối tượng thuộc diện được vay mua nhà. Đến nay, hằng tháng, tôi vẫn phải trả lãi và gốc ngân hàng, nhưng điều quan trọng là tâm lý “nhà của mình” đã giúp tôi có thêm động lực trong công việc, cuộc sống...

Nhà ở xã hội phải đến đúng đối tượng. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 266 dự án NƠXH khu vực đô thị với quy mô xây dựng khoảng 142.000 căn, tổng diện tích hơn 7.100.000m2, mặc dù mới đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 nhưng đã góp phần quan trọng từng bước đáp ứng nhu cầu NƠXH của người dân.

Bên cạnh những mặt tích cực, thời gian qua, do công tác quản lý còn bất cập, đã xuất hiện tình trạng trục lợi chính sách, phân bổ NƠXH không đúng đối tượng. Điều đó khiến nhiều người thuộc diện được hưởng chính sách về NƠXH, thực sự có nhu cầu về nhà ở bị mất cơ hội. Quan trọng hơn, nó làm méo mó một chủ trương đúng, xói mòn niềm tin của người dân vào sự quản lý của Nhà nước.

Trước thực trạng này, mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 423/BXD-QLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NƠXH theo quy định của pháp luật.

Trong đó tập trung vào nội dung: Việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH phải đúng quy định; việc quản lý, sử dụng NƠXH của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích... Bộ Xây dựng cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm; xử lý các vi phạm pháp luật về NƠXH và đề xuất những biện pháp khắc phục.

Nhu cầu về NƠXH của người dân còn rất lớn. Để chính sách về NƠXH được thực hiện công bằng, đến đúng với người cần, trước hết, phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong thực hiện. Về lâu dài, cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về chính sách NƠXH nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các quy định về NƠXH.

Đồng thời phải có quy định cụ thể, chặt chẽ đối với chủ đầu tư trong khâu xét duyệt hồ sơ đăng ký mua NƠXH nhằm bảo đảm khách quan, chính xác; quá trình xét duyệt hồ sơ, phân phối NƠXH cần có sự tham gia giám sát của đại diện những người có thu nhập thấp, người đủ điều kiện thụ hưởng NƠXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động xét duyệt điều kiện của những đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH...

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/nha-o-xa-hoi-phai-den-dung-doi-tuong-686429