Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc có Đường thi

Nhà giáo - nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Nguyễn Đình Chúc vừa ra mắt tập Đường thi (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Sách dày gần 150 trang, khổ 13,5x20,5cm, giới thiệu gần 130 tác phẩm đường thi do tác giả tuyển chọn từ rất nhiều bài đường thi được sáng tác trong hơn 40 năm qua, như là một cách ghi lại những kỷ niệm. Từng trang thơ như lời tự sự của một tâm hồn trong sáng, đa cảm. Ngoài những bài đường thi, trong tập thơ này còn có một số bài hát nói và thơ dịch.

Bìa tập thơ Đường thi của nhà giáo - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc. Ảnh: YÊN LAN

Đường thi là tập thơ thứ hai của tác giả Nguyễn Đình Chúc, sau tập Ký thơ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2012) và là đầu sách thứ 22 của ông.

Nhà giáo - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc (bút danh Nguyên Đình) sinh năm 1938, quê ở Phú Nông (xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa). Trong suốt thời gian dạy Văn tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, nhà giáo Nguyễn Đình Chúc được biết đến với cách dạy đầy sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê văn chương, phát huy năng khiếu sáng tác của học sinh chuyên Văn.

Sau khi nghỉ hưu, nhà giáo Nguyễn Đình Chúc dành thời gian nghiên cứu văn nghệ dân gian và Phật giáo. Ông có 20 công trình nghiên cứu đã xuất bản, có thể kể đến: Tìm hiểu địa danh qua ca dao tục ngữ, dân ca Phú Yên (2001), Hò khoan Phú Yên (2003), Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân (2010), Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan (2014), Lễ tá thổ ở Phú Yên (2014), Chư tôn thiền đức Phật giáo Phú Yên (2014), Lược sử chùa chư tôn Phú Yên trong và ngoài tỉnh (2015), Dân ca Phú Yên (2016), Đình - Miếu - Lẫm - Lăng ở Phú Yên (2017), Danh lam cổ tự từ Quảng Bình đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (2022)... Nhiều công trình nghiên cứu của ông đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải thưởng.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/307954/nha-nghien-cuu-nguyen-dinh-chuc-co-duong-thi.html