Nhà may tất bật dịp tết

Nhiều nhà may trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tất bật may quần áo để kịp giao cho khách hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chị Trần Thị Liễu đang may quần áo để giao cho khách hàng dịp Tết.

Tiếp chúng tôi ghé thăm vào những ngày cận tết, chị Trần Thị Liễu - chủ nhà may Liễu, ấp Bờ Xáng, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng cho biết, khoảng tháng 10 âm lịch đã có khách đến nhà may để chọn vải, may quần áo. Cuối tháng 11 âm lịch, nhà may ngưng nhận may để tập trung hoàn thành sản phẩm giao đúng hẹn.

Giá may mỗi sản phẩm vào dịp tết vẫn như ngày thường, đồ bộ, áo, quần đơn giản có mức giá từ 70.000 đồng, đồ vest giá từ 100.000 đồng. Ngoài ra, tùy yêu cầu khách hàng muốn đính hạt cườm lên áo hay kết hoa lên quần áo thì sẽ tăng thêm tiền.

Khách hàng chọn vải để may quần áo tại nhà may Liễu.

Ngày cận tết, ngoài làm việc nhà chuẩn bị đón năm mới, chị Nguyễn Thị Nga - chủ nhà may Nga ở ấp Cạnh Đền 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận tranh thủ may quần áo, hoàn thành sản phẩm giao cho khách.

Chị Nga chia sẻ: “Khách hàng chủ yếu là người thân, quen, hàng xóm, có vài khách từ ở nơi khác đến. Năm nào cũng vậy, tôi tự dặn mình nếu nhiều vải rồi thì không nhận thêm, nhưng khách đến tìm tôi đều là khách thân quen nếu không nhận thì bị giận”.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Nha - khách hàng nhà may Nga nói: “Năm nào cũng vậy, tôi đến nhà may chị Nga để may đồ bộ. Chị Nga may khéo, kiểu đẹp, mặc rất vừa vặn”.

Chị Trần Thị Thanh Thảo, chủ nhà may Phát xem lại áo dài trước khi giao cho khách.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề may mặc truyền thống từ khi mở nhà may đến nay, gia đình chị Trần Thị Thanh Thảo, chủ nhà may Phát tại đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá có cuộc sống sung túc hơn từ nghề may. Chị Thảo nói: “Nhờ mở nhà may quần áo, gia đình tôi tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, vào dịp tết nếu trừ hết chi phí, tôi có thêm thu nhập 5-7 triệu đồng”.

Chị Lương Tâm Hồng, chủ nhà may Hồng, đường Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá chia sẻ: “Ngày thường tôi nhận may nhiều nhất 2-3 bộ áo dài thì những ngày gần tết tăng lên 4-5 bộ/ngày. Để hoàn thành đúng hẹn, nhân công tại nhà may phải tăng cường may vào ban đêm. Tiền may áo dài truyền thống từ 250.000-300.000 đồng/bộ. Trung bình mỗi dịp tết đến, trừ hết chi phí tiền thuê nhân công, tôi thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng”.

Theo chị Hồng, để giữ chân khách hàng, nhà may phải tỉ mỉ, khéo léo như đường may phải đẹp, kiểu dáng hợp thời trang, không để sót chỉ thừa, đặc biệt là nhà may phải giao đồ đúng hẹn.

Là lao động nhàn rỗi, sau khi vào làm nhân công tại nhà may Hồng, chị Trương Thị Trúc Ly, ngụ đường Chu Văn An, phường An Hòa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Chị Ly nói: “Từ việc may quần áo tại nhà may Hồng tôi có thêm thu nhập. Thu nhập bình quân của tôi 3-4 triệu đồng/tháng, dịp Tết Nguyên đán tiền công được nhiều hơn từ 5-7 triệu đồng”.

Nghề may không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi tại địa phương mà còn mang góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng mỗi độ tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: THÚY ANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doi-song/nha-may-tat-bat-dip-tet-18890.html