Nhà máy sản xuất mực in sôi động trước bầu cử tại Ấn Độ

Các công nhân tại một nhà máy ở thành phố Mysuru, Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để hoàn thành việc sản xuất hàng triệu chai mực không thể tẩy xóa. Mực in được sản xuất tại nhà máy sẽ được phục vụ cho cuộc bầu cử tại Ấn Độ vào tháng tới.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ đã sử dụng mực, được làm chủ yếu từ bạc nitrat, để đóng dấu sau khi cử tri bỏ phiếu nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu trùng lặp và gian lận. Được thành lập vào năm 1937, Mysore Paints And Varnish Limited là công ty duy nhất được phép sản xuất mực ở Ấn Độ. Điều đặc biệt của loại mực này đó là khi tiếp xúc với ánh nắng, mực sẽ nhuộm tím da và móng tay, tồn tại khoảng hai tuần và gần như không thể tẩy được. Kể từ đầu năm, công ty đã xuất xưởng kỷ lục 2,7 triệu lọ mực. Hiện nay, Công ty đang tăng cường sản xuất để đáp ứng cho cuộc bầu cử.

Công ty Mysore Paints cũng đã xuất khẩu mực không thể xóa tới nhiều quốc gia. Trong đó, có một số khách hàng ở châu Á, chẳng hạn như Malaysia, Maldives và Campuchia. Ấn Độ sẽ bầu cử quốc hội mới theo 7 giai đoạn từ ngày 19/4 đến đầu tháng 6.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-may-san-xuat-muc-in-soi-dong-truoc-bau-cu-tai-an-do-215272.htm