Nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine bị tấn công gây lo lắng

Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc (IAEA) cảnh báo một cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái (drone) vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã làm tăng nguy cơ xảy ra 'tai nạn hạt nhân lớn'.

Nga cho biết, Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công và vụ việc đã khiến 3 người bị thương. Ukraine đã phủ nhận sự liên quan.

Nhà máy hạt nhân khổng lồ do Nga nắm giữ với sáu lò phản ứng nằm ở tuyến đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc (IAEA) đã nhiều lần cảnh báo về những cuộc tấn công như vậy.

Theo người đứng đầu IAEA - Rafael Grossi, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 7/4 là hành động "liều lĩnh" và là "sự leo thang lớn về các mối nguy hiểm về an toàn và an ninh hạt nhân" mà nhà máy đang phải đối mặt.

Nhà máy Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine là nhà máy lớn nhất ở châu Âu. Các lực lượng Nga đã chiếm giữ nó ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự nhắm vào nước láng giềng Ukraine vào tháng 2/2022 và đã bảo vệ nhà máy kể từ đó.

IAEA, nơi có một nhóm chuyên gia tại Zaporizhzhia, đã xác nhận "tác động vật lý của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái" tại nhà máy, bao gồm cả tại một trong các lò phản ứng.

Lính Nga cnah giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ban quản lý nhà máy do Nga thành lập cho hay, mức độ phóng xạ ở mức bình thường và không có thiệt hại nghiêm trọng.

IAEA nói, thiệt hại không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, nhưng họ cảnh báo rằng "đây là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống ngăn chặn của lò phản ứng".

Ông Grossi cho biết thêm, đã có “ít nhất ba cú đánh trực tiếp” vào “cấu trúc ngăn chặn lò phản ứng chính” của nhà máy.

“Điều này không thể xảy ra” - ông nói. "Không ai có thể hình dung được lợi ích hoặc có được bất kỳ lợi ích quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Đây là điều không nên làm".

Cả Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy và có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng.

Theo chính quyền Nga của nhà máy, lực lượng vũ trang Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Người phát ngôn Tổng cục tình báo Ukraine - Andriy Yusov chia sẻ với trang tin tức Ukrainska Pravda: “Ukraine không liên quan đến bất kỳ hành động khiêu khích vũ trang nào tại địa điểm này”. Ông nói thêm rằng nhà máy này “bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp”.

Ông Yusov cáo buộc Nga gây nguy hiểm cho cơ sở hạt nhân, dân thường và môi trường khi tiến hành các cuộc tấn công vào chính nhà máy này. Tháng trước, nhóm chuyên gia của họ tại nhà máy đã nghe thấy tiếng nổ hàng ngày trong suốt một tuần.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/nha-may-hat-nhan-o-ukraine-bi-tan-cong-gay-lo-ngai-ve-an-toan-phong-xa_160840.html