Nhà máy đóng cửa, cổ phiếu vẫn lên giá?

Nhiều nhà đầu tư đang “lên ruột” khi nắm giữ cổ phiếu SQC với giá cao ngất ngưởng, trong khi lợi nhuận quý I và II của công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ này chỉ đạt... 22 triệu đồng.

Sau thời gian sản xuất cầm chừng, nhà máy chế biến xỉ titan SQC (Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn) chính thức đóng cửa ba tháng nay. Cổ phiếu titan bị làm giá Nhà máy xỉ titan của SQC, đóng ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, thực sự đìu hiu. Cổng chính chỉ có hai bảo vệ, còn cổng phụ - nơi xe chở titan ra vào, cửa đóng then cài. Ông Phùng Đông Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, khẳng định: “Nhà máy nghỉ hoạt động từ đầu tháng 6, thời gian hoạt động trở lại cũng chỉ là dự kiến”. Ông Nguyễn Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương Bình Định, lý giải: SQC chỉ là một trong ba nhà máy tạm ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân là xỉ titan đang phải chịu mức thuế xuất khẩu 15%, mỗi tấn xỉ titan doanh nghiệp phải chịu lỗ 57 USD và nếu tiếp tục chế biến sâu titan thì sẽ phá sản. Hiện địa phương này vẫn còn tồn 10.000 tấn xỉ titan, với giá trị khoảng 5,8 triệu USD. Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, cổ phiếu khoáng sản được giao dịch trên sàn chứng khoán vẫn tăng, đặc biệt là cổ phiếu SQC của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, với giá trần hơn 92.000 đồng một cổ phiếu. Dù thực tế nhà máy xỉ titan có công suất 24.000 tấn mỗi năm đã tạm ngừng việc chế biến. Điều bất thường này cho thấy, nhiều nhà đầu tư đang “ôm” cổ phiếu của các doanh nghiệp chế biến titan, mà cổ phiếu SQC được “mua đi bán lại” với các giá trị không có thật. Bong bóng lộ diện Từ thời điểm đầu năm, dư luận đã nghi ngờ sự tăng giá bất thường của cổ phiếu SQC (Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn). Nay, nghi vấn dần lộ diện. Thành lập cuối năm 2006, SQC có tốc độ tăng vốn khủng khiếp, từ 10 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng sau ba năm hoạt động. Cổ phiếu của SQC chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội từ ngày 17/12/2009 nhưng tốc độ tăng trần về giá chóng mặt, từ 81.000 đồng lên 161.000 đồng một cổ phiếu sau 10 phiên giao dịch. Với giá trị vốn hóa lên đến 100 triệu cổ phiếu, SQC đã có tác động rất lớn đến kết quả giao dịch trên sàn chứng khoán và nhiều nhà đầu tư đã “lao” vào mua đi bán lại mã chứng khoán này. Tuy nhiên, giới kinh doanh chứng khoán cũng nghi ngờ về tính thanh khoản của SQC. Số liệu của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, hầu hết các phiên giao dịch thì số cổ phiếu SQC giao dịch chỉ từ vài trăm đến gần 7.000 cổ phiếu mỗi phiên. Thống kê cung cầu tổng hợp hằng ngày của SQC cũng cho thấy, lượng đặt mua và đặt bán cao nhất chỉ vài nghìn đơn vị. Ngày 12/4/2010, Ủy Ban chứng khoán nhà nước đã xử phạt hai nhà đầu tư là ông Hoàng Minh Hướng và bà Quách Thị Nga, do có hành vi tác động lên giá cổ phiếu SQC, với mức phạt 40 triệu đồng mỗi người. Trong thời gian ngắn, hai người này đã “làm giá” cổ phiếu SQC bằng cách đặt nhiều lệnh mua khối lượng lớn cổ phiếu này với giá trần hoặc sát trần trong nhiều phiên liên tiếp. Đỗ Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Nha-may-dong-cua-co-phieu-van-len-gia/201010/113958.datviet