Nhà khoa học tự uống vi khuẩn để nhiễm bệnh và giành giải Nobel?

Hai bác sĩ Australia tìm ra nguyên nhân và cách chữa căn bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa nhưng không ai tin. Họ đành tự uống vi khuẩn để chứng minh phát hiện của mình là đúng.

1. Hai bác sĩ Barry Marshall và Robin Warren giành Nobel năm nào?

1985
1995
2005
2015

Năm 2005, Nobel Y học được trao cho hai bác sĩ người Australia là Barry Marshall và Robin Warren.

2. Hai ông được trao Nobel nhờ phát hiện nguyên nhân gây bệnh gì?

Loét dạ dày
Đau ruột thừa
Viêm phổi
Lao

Năm 1981, hai bác sĩ Barry Marshall và Robin Warren bắt đầu làm việc với nhau. Ba năm sau, họ gần như chứng minh được loét dạ dày do vi khuẩn gây ra. Nhưng trong 10 năm tiếp theo, không ai tin phát hiện của họ chính xác.

3. Trước đó, người ta cho rằng nguyên nhân thực sự gây bệnh này là gì?

Di truyền
Căng thẳng
Vi khuẩn
Không xác định nguyên nhân

Bác sĩ Marshall và Warren phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân gây loét dạ dày. Nhưng phần lớn giáo trình y khoa và bác sĩ, giới nghiên cứu y học khi đó đều cho rằng sự căng thẳng là nguyên nhân gây bệnh.

4. Ai là người uống thử vi khuẩn để chứng minh phát hiện của hai bác sĩ là đúng?

Barry Marshall
Robin Warren
Vợ của Warren
David A. Peura

Tháng 7/1984, bác sĩ Barry Marshall tự uống cốc nước chứa đầy mầm bệnh. 5 ngày sau, ông bắt đầu nôn và bị viêm dạ dày trong hai tuần trước khi tự chữa khỏi.

5. Tại sao ông lại tự uống để thử nghiệm?

Để có trải nghiệm chính xác nhất
Vì không tìm được người tự nguyện
Vì ông uống nhầm cốc nước
Vì chuột và lợn không nhiễm khuẩn và mắc bệnh này

Mầm bệnh mà hai bác sĩ người Australia cho rằng gây ra loét dạ dày không thể lây nhiễm cho chuột hay lợn - loại động vật thường được dùng trong thí nghiệm y học. Vì thế, ông Marshall tự uống.

6. Tại sao trước đó không ai tin loét dạ dày do vi khuẩn gây ra?

Vì họ chưa biết đến khái niệm vi khuẩn
Vì chứng loét dạ dày chỉ xảy ra với người làm việc căng thẳng
Vì giới y học cho rằng dạ dày vô trùng
Vì vi khuẩn không thể gây bệnh trên chuột

Trong thời gian dài, các chuyên gia y học giảng dạy tại các trường luôn khẳng định dạ dày vô trùng, vi khuẩn không thể phát triển ở đó vì dịch dạ dày ăn mòn mọi thứ.

7. Họ dùng phương pháp gì để chữa bệnh loét dạ dày?

Súc rửa dạ dày để diệt khuẩn
Thuốc sát trùng
Thuốc giảm đau
Kháng sinh nhằm vào vi khuẩn Helicobacter pylori

Sau khi bị viêm, bác sĩ Marshall uống kháng sinh nhằm vào vi khuẩn Helicobacter pylori để chữa bệnh. Thực tế trước đó, bác sĩ David A. Peura, Chủ tịch Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ, và đồng nghiệp từng dùng loại thuốc này, nhưng không ai tin vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh. Sau cùng, chính Peura cũng không tin.

8. Phát hiện của bác sĩ Barry Marshall và Robin Warren có ý nghĩa như thế nào?

Tìm ra vắc xin phòng bệnh loét dạ dày
Tìm ra phương pháp tiệt trùng dạ dày
Lên thực đơn để tránh mắc bệnh loét dạ dày
Xác định thuốc chữa loét dạ dày và lý do gây các bệnh viêm mạn tính khác

Nhờ phát hiện của bác sĩ Marshall và Warren, loét dạ dày chuyển từ loại bệnh không thể chữa sang loại bệnh có thể điều trị bằng kháng sinh và một loại thuốc khác. Công trình của họ cũng thúc đẩy nghiên cứu theo hướng vi khuẩn là nguyên nhân gây ra các bệnh viêm mạn tính khác như viêm loét đại tràng, viêm khớp, xơ vữa động mạch.

Nguyễn Sương (Theo NBC)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-khoa-hoc-tu-uong-vi-khuan-de-nhiem-benh-va-gianh-giai-nobel-post1004283.html