Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam long trọng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nhà hát.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, các nguyên lãnh đạo của Bộ VHTTDL, đại diện các cục, vụ viện thuộc Bộ VHTTDL cùng toàn thể các thế hệ nghệ sĩ của nhà hát trong chặng đường 65 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam Nguyễn Quang Vinh đã tóm tắt những dấu mốc quan trọng nhất của Nhà hát trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển. Giám đốc Nguyễn Quang Vinh khẳng định, cùng bước đi thăng trầm của lịch sử, Nhà hát đã dần dần tự khẳng định phẩm chất, diện mạo, vai trò là một đơn vị nghệ thuật cách mạng của mình trong từng mốc son đấu tranh của dân tộc. Từ cái nôi của một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên của cả nước- Đoàn Văn công Trung ương, các thế hệ nghệ sĩ đã nối tiếp nhau lên đường, bằng trái tim, tài năng và khối óc của mình, đã làm nên những chiến công rạng ngời cho sự nghiệp cống hiến trên mặt trận văn nghệ, nghệ thuật cách mạng mà những cái tên nhạc sĩ, đạo diễn, tác giả và các nghệ sĩ đã trở thành niềm tự hào, những danh xưng được lịch sử, nhân dân ghi nhận và tin yêu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và chúc mừng Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Đến nay, Nhà hát đã vinh dự được ghi nhận là đơn vị nghệ thuật ra đời sớm nhất; đơn vị nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất; đơn vị nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất; đơn vị có số lượng nghệ sĩ được phong danh hiệu nhiều nhất; đơn vị nghệ thuật được giao thực hiện nhiều nhất các chương trình sự kiện chính trị xã hội quan trọng nhất; đơn vị nghệ thuật có số chương trình biểu diễn phục vụ các nguyên thủ quốc gia và thế giới nhiều nhất…

Giám đốc Nguyễn Quang Vinh khẳng định: “Thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam hôm nay vinh dự được thụ hưởng những cái Nhất do các bậc tiền bồi tạo dựng, song đó lại chính là áp lực lớn nhất, bởi chúng ta phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và tiếp tục phát huy để giữ vững thương hiệu mà trong đó hàm chứa tất cả những ý nguyện của bao thế hệ nghệ sĩ đi trước đã tin tưởng gửi gắm”.

Lãnh đạo Nhà hát cũng đề nghị tất cả các nghệ sĩ của Nhà hát cùng cất giữ những ánh hào quang của quá khứ để thế hệ mai sau trân trọng, tự hào, đồng thời biến ánh hào quang đó thành tinh thần để hướng về tương lai, cùng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật đích thực, có giá trị thực tế và sống trong lòng công chúng, xứng đáng với vị trí “cánh chim đầu đàn” của Nhà hát.

Đến dự buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ và các thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát qua từng thời kỳ trong chặng đường 65 năm. Tuyên dương những thành tích, kết quả mà Nhà hát đã gặt hái được sau 65 năm, Bộ trưởng đánh giá, các nghệ sĩ của Nhà hát đã khắc phục mọi khó khăn, phục vụ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bè bạn quốc tế bằng hình tượng nghệ thuật và văn hóa ứng xử.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi lễ

Để Nhà hát ngày càng phát triển vững mạnh và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, trong thời gian tới, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị, Nhà hát tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, về xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới mà mạch chủ đạo vẫn là giữ gìn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, chú trọng tạo môi trường nghệ thuật để phát huy sức sáng tạo, cống hiến tạo lực lượng các nghệ sĩ có trình độ cao về chuyên môn; quan tâm đào tạo tài năng trẻ. Các chương trình, tác phẩm được xây dựng, biểu diễn phải có sự đầu tư tìm tòi, đổi mới trong cách thể hiện, đảm bảo nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, góp phần định hướng khuynh hướng sáng tạo nghệ thuật ca múa nhạc trong cả nước.

Đến dự và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và các nghệ sĩ của Nhà hát trong dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ lời cảm ơn các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên của Nhà hát đã đóng góp, cống hiến cho công cuộc giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, phát huy di sản văn hóa dân tộc cũng như quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

“Bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao để nền ca múa nhạc, nhất là ca múa nhạc dân tộc phát triển tốt. Đương nhiên, Đảng, Chính phủ và toàn xã hội sẽ có trách nhiệm lo cái “gốc”, làm sao để đất nước hòa bình, phát triển, mọi người dân đều thấy tự do, hạnh phúc, lạc quan thì nền âm nhạc cũng sẽ có những tác phẩm hay. Có tác phẩm hay rồi thì sẽ có biểu diễn hay, âm nhạc cũng như văn hóa sẽ phát triển. Đây là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhưng cũng là trách nhiệm quan trọng của giới văn nghệ sĩ nước nhà. Trong tình hình mới này, chúng ta phải tự chủ, một mặt phải tôn trọng, tôn vinh những giá trị truyền thống, những nghệ sĩ mà tên tuổi đi vào sử sách và lòng người, đồng thời cần ghi nhận và phát huy những gương mặt mới đáp ứng thị hiếu mới chính đáng của công chúng. Làm sao để vừa tôn trọng, phát huy truyền thống tự hào của Nhà hát, đồng thời có cơ chế cỗ vũ cái mới trong tìm tòi, sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật…”

“Không chỉ tôi, tất cả mọi người dân Việt Nam đều mong rằng giới văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục thổi thêm sức mạnh vào công cuộc đổi mới, cổ vũ cái mới, cổ vũ cái tốt đẹp để đẩy lùi những thứ trì trệ, lạc hậu, cái xấu, cái ác…”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh

Cũng tại buổi lễ, tập thể Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Năm gương mặt tiêu biểu nhất của Nhà hát cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước ký tặng Huân chương Lao động (1 hạng Nhì và 3 hạng Ba).

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm:

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và các nghệ sĩ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam từ rất sớm

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ của Nhà hát

Đông đảo các thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát đã hội tụ

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 2 từ phải qua), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (ngoài cùng bên phải) cùng Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự buổi lễ

Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại buổi lễ

Nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho những gương mặt tiêu biểu của Nhà hát

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Nhà hát

Hoàng Hà – Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/nha-hat-ca-mua-nhac-viet-nam-long-trong-ky-niem-65-nam-ngay-thanh-lap-220172.html